Chuyên gia quốc tế giám sát bầu cử địa phương tại Venezuela

Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia bầu cử Mỹ Latinh thông báo một phái đoàn gồm 20 chuyên gia quốc tế sẽ tham gia giám sát bầu cử địa phương tại Venezuela, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới.
Chuyên gia quốc tế giám sát bầu cử địa phương tại Venezuela ảnh 1Ảnh minh họa. (globalresearch.ca)

Ngày 4/10, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia bầu cử Mỹ Latinh (CEELA) Nicanor Moscoso thông báo một phái đoàn gồm 20 chuyên gia quốc tế sẽ tham gia giám sát bầu cử địa phương tại Venezuela, dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới.

Trong những ngày tới, các giám sát viên quốc tế sẽ tới Venezuela nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị trước bầu cử. Ông Moscoso nhấn mạnh các chuyên gia CEELA có nhiều kinh nghiệm vì đã tham gia giám sát các cuộc bầu cử ở nhiều cấp khác nhau tại nhiều quốc gia từ Mexico tới Argentina. Tổ chức này đã từng tham gia giám sát các cuộc bỏ phiếu ở Venezuela từ năm 2004.

Từ ngày 2/10, lực lượng đặc nhiệm Venezuela đã bắt đầu triển khai hoạt động đảm bảo an ninh trên toàn quốc phục vụ cuộc bầu cử. Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), hơn 18 triệu cử tri tại các tỉnh thành sẽ tham gia cuộc bầu cử để bầu ra 23 thống đốc tỉnh mới.

Các cử tri thủ đô Caracas không tham gia cuộc bỏ phiếu này do có hệ thống bầu cử riêng. Công dân Venezuela sinh sống tại nước ngoài cũng không tham gia bỏ phiếu lần này.

[Venezuela sẵn sàng đảm bảo an ninh cuộc bầu cử địa phương]

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Quốc hội lập hiến (ANC) Venezuela Delcy Rodriguez thông báo cơ quan này sẽ xem xét thông qua một dự luật khoan hồng cho các tù nhân là người của phe đối lập, đang bị giam giữ tại các nhà tù vì tội danh “gây bạo loạn chính trị."

Theo bà, Ủy ban Sự thật của ANC đã tiếp nhận yêu cầu của gia đình các nạn nhân trong làn sóng bạo loạn diễn ra từ tháng 4-7 vừa qua khiến 125 người thiệt mạng, đồng thời đang xem xét từng trường hợp có liên quan tới các hành vi gây bất ổn tình hình đất nước, phá hoại trật tự công cộng để xét xử.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Venezuela, đại diện phe đối lập tham gia đối thoại với chính phủ Luis Florido cho rằng còn “quá xa” để có thể khởi động đối thoại với chính phủ.

Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro tái khẳng định con đường duy nhất để giải quyết bất đồng với phe đối lập là tiến hành đối thoại như đề xuất của Cộng hòa Dominicana, quốc gia trung gian hòa giải. Ông cũng bày tỏ lấy làm tiếc về việc liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đã không tham gia đối thoại như dự kiến vào ngày 27/9 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục