Chuyên gia: Triều Tiên không có khả năng tấn công máy bay Mỹ

Một số chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên không có ý định cũng như không đủ khả năng tấn công các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ.
Chuyên gia: Triều Tiên không có khả năng tấn công máy bay Mỹ ảnh 1Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên trước khi được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

AP đưa tin ngày 26/9, một số chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên không có ý định cũng như không đủ khả năng tấn công các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Mỹ, bất chấp việc Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố Bình Nhưỡng có quyền làm như vậy.

Những chuyên gia này coi phát biểu của ông Ri cũng như đoạn video giả định về một vụ tấn công như trên mà Bình Nhưỡng vừa công bố gần đây là hành động “ăn miếng trả miếng” trước những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lập trường cứng rắn của nhà lãnh đạo này đối với chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Chuyên gia Cha Du-hyeogn của Viện Nghiên cứu chính sách Asan (Hàn Quốc) cho rằng với việc nhấn mạnh khả năng xảy ra xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể đang tạo ra một sự đánh lạc hướng để có thể âm thầm thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

[Mỹ muốn giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên bằng ngoại giao]

Một khả năng khác là Triều Tiên muốn tìm cách giữ thể diện khi nước này đang suy nghĩ về việc giảm căng thẳng với Washington.

Hồi cuối tuần qua, máy bay Mỹ đã bay qua khu vực không phận quốc tế ở phía Đông Triều Tiên tới điểm xa nhất ở phía Bắc đường biên giới liên Triều.

Vài giờ sau đó, một trang mạng tuyên truyền của Chính phủ Triều Tiên đã đăng tải một đoạn video chiếu cảnh mô tả một tàu sân bay cùng các máy bay chiến đấu Mỹ bị tiêu diệt.

Theo chuyên gia Hong Min thuộc Viện Nghiên cứu thống nhất quốc gia Hàn Quốc, Triều Tiên rõ ràng đang muốn chứng tỏ họ có khả năng đáp trả những vụ tấn công từ Mỹ.

Tuy nhiên, một cựu quan chức quân sự Hàn Quốc và hiện là chuyên gia phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, ông Moon Seong-mook cho rằng Triều Tiên trên thực tế khó có khả năng để thực hiện những gì Ngoại trưởng nước này tuyên bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục