CIA rút một số nhân viên khỏi đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc

CIA đã rút một số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc sau hai vụ tấn công mạng quy mô lớn có liên quan đến các hồ sơ nhân viên Chính phủ Mỹ.
CIA rút một số nhân viên khỏi đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc ảnh 1Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tờ Washington Post cho biết, cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã rút một số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Trung Quốc sau hai vụ tấn công mạng quy mô lớn có liên quan đến các hồ sơ nhân viên Chính phủ Mỹ.

Dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Chính phủ Mỹ giấu tên, tờ báo nói rằng CIA đã đưa ra quyết định trên vì vụ tin tặc tấn công các hồ sơ của Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) trong năm qua có thể giúp Trung Quốc xác định danh tính các nhân viên của CIA.

Theo các quan chức, Trung Quốc có thể đối chiếu các hồ sơ của OPM, trong đó có chi tiết về các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, với danh sách các nhân viên Đại sứ quán và đoán được ai là nhân viên CIA bằng phương pháp loại trừ.

Giới chức Mỹ đã đưa ra những tuyên bố cá nhân ám chỉ Trung Quốc là nguồn gốc gây ra các vụ tấn công OPM, song không công khai tuyên bố thủ phạm đứng đằng sau vụ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục