Exxon Mobil cho biết, dự án Hammerhead sẽ bao gồm việc khoan từ 14 đến 30 giếng dầu, triển khai một tàu nổi đồng thời xây dựng một đường ống dẫn khí dài 13 km.
Việt Nam đang nghiên cứu kỹ thông báo mời thầu của Trung Quốc xem các lô dầu khí mà Trung Quốc mời thầu có nằm trong vùng biển của Việt Nam hay trong vùng chưa phân định giữa hai nước hay không.
Gazprom đang cùng với phía Trung Quốc thảo luận phương hướng hợp tác mới, trong đó có khả năng thành lập liên doanh thực hiện các dự án lô dầu mỏ ở thềm lục địa hai nước.
Anh và Trung Quốc đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 14 tỷ bảng nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Anh.
Theo các chuyên gia Trung Quốc, Bắc Kinh đang gửi một tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng họ có khả năng thực hiện khai thác ở vùng nước sâu, bất chấp bị phản đối mạnh mẽ.
Tác giả Dirk Van Der Kley có bài bình luận với tựa đề ''Tình trạng bế tắc trong quan hệ Trung-Việt: Ba yếu tố cốt lõi" đăng trên trang The Interpreter.
Ngày 14/5, Hội hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam và Ủy ban đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam bày tỏ sự lên án mạnh mẽ hành động hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc.
Tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia nói rằng Trung Quốc đã đi quá giới hạn khi đưa "lãnh thổ di động" của mình vào vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam.
Theo tác giả Roberto Tofani, Cuộc chiến liên quan tranh chấp biển đảo tại Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đang dần hình thành và chưa bao giờ im ắng.
Học giả Lý Lệnh Hoa nói Trung Quốc là nước ký Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, do vậy phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.