Canada chấp thuận để Trung Quốc thâu tóm công ty

Canada đã thông qua thỏa thuận sáp nhập các công ty nước này với tập đoàn năng lượng CONOOC của Trung Quốc và Petronas của Malaysia.
Canada đã thông qua thỏa thuận sát nhập giữa các công ty của nước này với tập đoàn năng lương CNOOC của Trung Quốc (Công ty dầu khí hải dương Trung Quốc) và công ty dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia, thương vụ ước tính có trị giá hơn 20 tỷ USD. Thủ tướng Stephen Harper thông báo CNOOC đã giành quyền kiểm soát công ty dầu khí và khí đốt Nexen với số tiền bỏ ra là 15,1 tỷ USD, còn Petronas đã nắm quyền kiểm soát Progress Energy Resources, thương vụ ước tính là 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Thủ tướng Harper cũng cảnh báo rằng Ottawa sẽ ngăn chặn bất cứ động thái nào cho thấy các công ty nước ngoài tìm cách mua lại tài sản của Canada, thay vì khai thác. Thủ tướng Canada khẳng định: "Chính phủ Canada sẽ không để những công ty nước ngoài ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước". Vụ CNOOC mua lại Nexen là vụ đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ra nước ngoài và cũng là thỏa thuận lớn nhất về năng lượng. [Dân Canada phản đối Trung Quốc thôn tính công ty dầu] Trong khi đó, đề nghị mua lại Progress Energy của Petronas từng bị Bộ Công nghiệp Canada bác bỏ. Trước đấy, cuộc thăm dò dư luận trực tuyến của Angus Reid với 1.000 người Canada cho thấy 58% những người được hỏi tin rằng chính quyền Canada nên ngăn vụ mua lại, chỉ 12% cho rằng nên cho phép.
Canada chấp thuận để Trung Quốc thâu tóm công ty ảnh 1
Nhà máy của Nexen ở Trung Quốc (Nguồn: AFP)

Nhiều người lo sợ CNOOC có ưu thế bất công về mặt cạnh tranh nhờ được nhà nước hỗ trợ, trong khi những người khác e ngại việc các chính quyền nước ngoài có thể giành quyền kiểm soát nguồn tài nguyên của Canada./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục