Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ-tài chính nhập thành Vụ Dự báo, thống kê-Ổn định tiền tệ, tài chính.
KCNA ngày 28/6 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì hội nghị của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) để thảo luận về các vấn đề liên quan đến kế hoạch tổ chức và cơ cấu lại các cơ quan của đảng.
Ngày 9/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm cơ cấu lại ngành dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung nguồn lực phát triển các ngành dịch vụ tiềm năng, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao.
Nhiều ý kiến cho rằng nên tăng số lượng người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc lên trên 50% và tăng số lượng nữ để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới.
Các địa phương cần tập trung đồng bộ các giải pháp từ các yếu tố kỹ thuật, giống, cơ giới hóa…tăng năng suất cao, chất lượng tốt sẽ đồng nghĩa với việc người nông dân sẽ có lợi nhuận tốt hơn.
Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp những nhiệm kỳ qua chưa đạt được mục tiêu đề ra, thậm chí tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội có xu hướng sụt giảm.
Xóa bỏ hoàn toàn cơ chế “xin-cho,” khắc phục tình trạng thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu, đánh giá đúng năng lực của công chức, viên chức… là những kỳ vọng của Đề án thí điểm xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tuy nhiên, việc "đánh giá, xác định" này vẫn còn nhiều vướng mắc.
Để làm rõ các vấn đề, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.