Nên tăng số người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương MTTQ

Nên tăng số người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Nhiều ý kiến cho rằng nên tăng số lượng người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc lên trên 50% và tăng số lượng nữ để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới.
Nên tăng số người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 22/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 15 (khóa VII) để cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014.

Các đại biểu cũng đóng góp vào dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Để đảm bảo cơ cấu, thành phần và yêu cầu xây dựng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới, dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII sẽ là 385 người, tăng 8,4% so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 46 người; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố là 63 người; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 257 người; cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 19 người.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương khóa tới dự kiến có bảy người và Phó Chủ tịch không chuyên trách là sáu người.

Các đại biểu cơ bản tán thành với số lượng, cơ cấu thành phần của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban, trong đó mở rộng số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương, chú ý hơn đến cơ sở, đến yếu tố vùng miền, đặc biệt là việc bổ sung vào cơ cấu số lượng ủy viên là cá nhân tiêu biểu khu vực biển, hải đảo. Điều đó thể hiện tư tưởng của Mặt trận là quan tâm đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cơ cấu ngoài Đảng chưa cao, đặc biệt tỷ lệ phụ nữ là quá thấp, nên tăng số lượng người ngoài Đảng trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII lên trên 50% và tăng số lượng nữ để bảo đảm tính đại diện và bình đẳng giới.

Góp ý vào Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), các ý kiến cho rằng Điều lệ phải phù hợp với Hiến pháp 2013 và pháp luật, đảm bảo đúng nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.

Điều lệ phải thực hiện được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề bình đẳng giữa các thành viên trong Mặt trận, phải đảm bảo là quy phạm xã hội quy định rõ ràng, minh bạch, chuẩn xác, logic, đảm bảo tính ổn định lâu dài của các quy phạm.

Không nên quy định cứng tỷ lệ bổ sung ủy viên cấp Trung ương không quá 10% tổng số ủy viên đã được cử ra mà cần căn cứ vào tình hình thực tế để có số lượng bổ sung phù hợp.

Các đại biểu cho rằng nhiệm kỳ qua, việc tham gia xây dựng pháp luật của Đoàn Chủ tịch, việc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn nhiều tồn tại, Mặt trận chưa làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chưa giám sát tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức... Những tồn tại này cần được đánh giá đúng mức trong Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ tới cần coi trọng hơn việc giám sát thực thi pháp luật, thực hiện tốt hơn chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, nhất là những việc liên quan đến đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, xem xét hoạt động của thanh tra nhân dân và hoạt động đầu tư cộng đồng; phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra cần phải được quan tâm.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 sẽ diễn ra vào ngày 25/9, tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.