Trung Quốc giữ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong ổn định

Trung Quốc sẽ quán triệt thực hiện tăng cường chỉ đạo đối với công tác kinh tế, duy trì định hướng chung là phát triển trong ổn định.
Trung Quốc giữ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong ổn định ảnh 1Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 13/12, Hội nghị Công tác kinh tế trung ương Trung Quốc đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phân tích tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tổng kết công tác kinh tế năm 2013, đưa ra nhiệm vụ công tác năm 2014 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Hội nghị khẳng định trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ quán triệt thực hiện tinh thần Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, tăng cường chỉ đạo đối với công tác kinh tế, duy trì định hướng chung là phát triển trong ổn định, cụ thể là ổn định chính sách vĩ mô, linh hoạt trong chính sách vi mô, phủ rộng chính sách xã hội, làm tốt công tác trên mọi phương diện nhằm phát triển kinh tế xã hội trong ổn định, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đồng thời nhấn mạnh cần nhận thức rõ những nhân tố khiến nền kinh tế đi xuống, nhiều vấn đề nổi cộm chưa được giải quyết như dư thừa hàng hóa nghiêm trọng ở một số ngành nghề, mâu thuẫn mang tính cơ cấu trong việc làm, môi trường sinh thái ngày càng xấu đi, chất lượng thực phẩm, dược phẩm đáng lo ngại, tình hình trị an xã hội không tốt.

Theo các đại biểu, để thực hiện tốt công tác kinh tế năm sau, cần làm rõ mối quan hệ giữa phát triển lành mạnh bền vững và tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nắm bắt cơ hội duy trì tăng trưởng hợp lý, thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế, làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong phát triển kinh tế, nhưng không để lại hậu quả.

Hội nghị cho rằng cần tiếp tục thực hiện chính sách tài chính hiệu quả và chính sách tiền tệ ổn định, điều chỉnh cơ cấu chi tiêu, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thiện chính sách giảm thuế mang tính cơ cấu, mở rộng ngành nghề thí điểm chuyển đổi từ nộp thuế môn bài sang thuế giá trị gia tăng.

Các đại biểu nhất trí cần đảm đảo tăng trưởng hợp lý về tín dụng tiền tệ và quy mô góp vốn xã hội, cải thiện và ưu việt hóa kết cấu góp vốn và tín dụng, nâng cao tỷ trọng góp vốn trực tiếp, thực hiện thị trường hóa lãi suất và cải cách cơ chế hoán đổi đồng nhân dân tệ. Trong khi đó, cần phát huy tối đa vai trò cơ bản của tiêu dùng, vai trò then chốt của đầu tư và vai trò trụ cột của xuất khẩu.

Sáu nhiệm vụ chính trong công tác kinh tế năm 2014 được Hội nghị Công tác kinh tế trung ương Trung Quốc đề ra là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu ngành nghề; nỗ lực phòng tránh rủi ro trong nợ công; tích cực phát triển hài hòa giữa các vùng miền; làm tốt công tác an sinh xã hội; không ngừng thúc đẩy mở cửa kinh tế đối ngoại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục