Đến hết năm 2025, cả nước có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động
Ước tính năm 2025, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,1 triệu doanh nghiệp, cao hơn khoảng 160.000 đơn vị so với cuối năm 2024.
Ước tính năm 2025, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước đạt gần 1,1 triệu doanh nghiệp, cao hơn khoảng 160.000 đơn vị so với cuối năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, tuần hoàn trong tháng 11/2025.
Nhiều ý kiến tâm huyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đồng bộ chính sách an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo bệ đỡ cho kinh tế tư nhân, coi đây là giải pháp đột phá tăng trưởng.
Chiều 1/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã khẩn trương thể chế hóa, ban hành các văn bản để đưa các chính sách vào triển khai trong thực tiễn.
Việc các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng lúc đề xuất đầu tư metro, cảng biển hay đường giao thông kết nối cho thấy niềm tin của khối tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đã trở lại.
Chiều 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025.
Việc gia tăng mạnh mẽ hoạt động thương mại toàn cầu, cùng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng đã và đang mở ra những cơ hội đáng kể cho ngành logistics và bất động sản công nghiệp Việt Nam.
Đà Nẵng phát triển nghề nuôi thủy sản biển bền vững nhờ quy hoạch đồng bộ, chuyển giao kỹ thuật và quản lý chất lượng nguồn giống, môi trường tốt.
Giáo sư Đặng Việt Anh cho biết Nghị quyết 68 đưa ra tầm nhìn và những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, Việt Nam có thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp tư nhân.
Mục đích của Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội là kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn do quy định của pháp luật.
“Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết cùng những chuyển động cải cách, chính sách lớn của quốc gia đã góp phần nâng đỡ và củng cố niềm tin, tạo xung lực để doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Chiều tối 4/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Thủ tướng cho biết theo báo cáo khảo sát, niềm tin của doanh nghiệp vào Nghị quyết 68 ở mức kỳ vọng, tuy nhiên, doanh nghiệp còn hoài nghi về tính hiệu quả, khả năng lan tỏa thực chất các chính sách, tình trạng “trên nóng, dưới lạnh.”
Chiều 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Nhiều gian hàng rời khỏi sàn thương mại điện tử vì chi phí cao, thị trường đang thanh lọc, chỉ các doanh nghiệp uy tín, chuyên nghiệp còn trụ vững.
Nghị định 199/2025/NĐ-CP sửa đổi điều kiện về sản lượng tối thiểu để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ôtô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế.
Theo các chuyên gia kinh tế, để doanh nghiệp Nhà nước thực sự "khỏe," việc đổi mới công tác quản trị theo hướng hiện đại, tiệm cận với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế được coi là giải pháp căn cơ.
Việc ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tận dụng thời cơ để vươn lên và bứt phá.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được kỳ vọng sẽ là “cú hích” lịch sử, tháo gỡ những nút thắt thể chế, mở đường cho khu vực này bứt phá, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tiến xa.