Cô gái với biệt danh 'nàng Rapunzel' đăng quang hoa hậu Thụy Sĩ

Tân hoa hậu Thụy Sĩ có mái tóc dài tới 88 cm và vốn từng gặp nhiều điều khổ sở thời đi học vì mái tóc giống như nàng “Rapunzel” trong chuyện cổ tích.
Cô gái với biệt danh 'nàng Rapunzel' đăng quang hoa hậu Thụy Sĩ ảnh 1(Nguồn: srf.ch)

Jastina Doreen Riederer, có biệt danh “Rapunzel” đã đăng quang trong Cuộc thi hoa hậu Thụy Sĩ năm 2018.

Cô nữ sinh 19 tuổi đã vượt qua 10 thí sinh khác có độ tuổi từ 18-25 trong đêm chung kết để trở thành người đẹp nhất của Thụy Sĩ.

Tân hoa hậu Thụy Sĩ có mái tóc dài tới 88 cm và vốn từng gặp nhiều điều khổ sở thời đi học vì mái tóc giống như nàng “Rapunzel” trong chuyện cổ tích.

Jastina Doreen Riederer hiện là sinh việc học nghề ngành bán lẻ, sống tại Spreitenbach, gần thành phố tài chính Zurich, song cô cũng mong muốn trở thành một người mẫu và thích làm việc cho Victoria’s Secret.

Các cuộc thi người đẹp được Thụy Sĩ tổ chức từ những năm 1920 song phải tới năm 1951 nước này mới chính thức tổ chức thi hoa hậu. Thí sinh là những công dân Thụy Sĩ tuổi từ 18-28 và cao ít nhất 1,68m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục