Ngân hàng Nhà nước cho biết khách hàng tham gia Đề án 1 triệu ha lúa sẽ được ưu đãi 1% so với lãi suất thông thường và không phải thế chấp vì ngân hàng kiểm soát được dòng tiền.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng gạo xuất khẩu của Đồng Tháp ước đạt 262.920 tấn, kim ngạch ước đạt 152,15 triệu USD tăng 72% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Theo bài viết của hãng tư vấn đầu tư Dezan Shira & Associates, Việt Nam là một trong những thị trường lao động lớn nhất ASEAN, với khoảng 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%.
Một số vùng mía tiếp tục chịu hạn hán, bão lụt; cùng với giá đường xuống thấp đã khiến sản lượng mía nguyên liệu tiêu thụ, đưa vào chế biến chỉ đạt 6,74 triệu tấn trong niên vụ 2020-2021.
Các nhà phân tích thuộc công ty Ken Research nhận định rằng Việt Nam là một thị trường máy móc nông nghiệp đang phát triển ở Đông Nam Á và đang phục hồi chậm sau đại dịch COVID-9.
Thời tiết năm nay thuận lợi, nắng nhiều, diện tích muối cho năng suất cao, cộng thêm bán được giá nên ước tính vụ này bà con diêm dân Bạc Liêu có lãi khoảng 50 triệu đồng/ha/vụ.
Cơ giới hóa trong nông nghiệp ở Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, nhiều khâu sản xuất nông nghiệp có mức độ cơ giới hóa cao nhưng vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu tính đồng bộ.
Sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại để làm ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng và hiệu quả cao đang là yêu cầu tất yếu đối với nông nghiệp Việt Nam.
Theo thị phần thị trường máy móc, thiết bị nông nghiệp, các sản phẩm nhập khẩu chiếm tới gần 70%, trong khi đó sản phẩm sản xuất tại Việt Nam chỉ chiếm 15-20%.
Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2020 dành 300 tỷ USD cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực với các nước, trong đó, Việt Nam được ưu tiên hàng đầu.
Về giá thành sản xuất lúa Đông Xuân 2015-2016 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang đứng ở vị trí thấp nhất, với 2.802 đồng/kg; cao nhất là tỉnh Đồng Tháp với 4.044 đồng/kg.
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, cái được lớn nhất của Hà Nội là phát triển toàn diện về nhiều mặt, trong đó đáng chú ý là kinh tế tăng trưởng cao và thu nhập bình quân của người dân tăng khá.
Ngay từ vụ lúa Đông Xuân 2015-2016, Cần Thơ có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất lúa theo mô hình Cánh đồng lớn lên 20.000 ha/vụ, tăng 2.370 ha/vụ so với năm 2015.
Với giống đậu tương DT84 cho năng suất và chất lượng tốt nhất hiện nay, Hà Nội đang có kế hoạch phát triển vùng sản xuất đậu tương tập trung theo hướng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Nhiều loại máy móc, thiết bị đã được sử dụng thay thế lao động thủ công, giải quyết khâu lao động nặng nhọc… góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Để phát triển ngành Chè bền vững, Ban chỉ đạo sẽ đề xuất các địa phương điều chỉnh lại quy hoạch cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh, tiến hành phân vùng nguyên liệu cụ thể cho từng cơ sở chế biến.