Cổ phiếu công nghệ kéo Phố Wall giảm điểm phiên đầu tuần

Ngày 24/3, phiên bán tháo thứ hai liên tiếp các cổ phiếu công nghệ hàng đầu đã đẩy chỉ số chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Phiên bán tháo thứ hai liên tiếp các cổ phiếu công nghệ hàng đầu đã đẩy chỉ số chứng khoán Mỹ mất điểm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 24/3. Lo lắng về những căng thẳng địa chính trị tại Ukraine đã khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng trong phiên đầu tuần.

Đóng cửa phiên 24/3, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 26,08 điểm (0,16%) xuống 16.276,69 điểm; S&P 500 trượt 0,49% (9,08 điểm) xuống 1.857,44 điểm và chỉ số công nghệ tổng hợp Nasdaq giảm mạnh nhất, mất 50,40 điểm (1,2%) xuống 4.226,38 điểm.

Ngoài lo ngại về việc Nga có thể sẽ thâu tóm thêm một số khu vực ở Ukraine sau khi đã sáp nhập Crimea, nhà đầu tư còn thất vọng về xu hướng yếu đi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc, khi số liệu sơ bộ của HSBC cho thấy Chỉ số quản lý sức mua (PMI) của Trung Quốc có thể kém hơn dự kiến.

Thêm vào đó là việc nhà đầu tư đang bắt đầu cảm thấy lo lắng về giá trị của một số cổ phiếu ngành công nghệ sau thời gian tăng nóng vừa qua. Tâm lý này đã khiến một loạt cổ phiếu nhóm ngành công nghệ sụt giảm mạnh, trong đó cổ phiếu LinkedIn giảm tới 4,4%; Priceline -3,32%; Facebook -4,7%; Netflix -6,7%; Tesla -3,8%; và Twitter -4,2%...

Tương tự, thị trường chứng khoán châu Âu cùng ngày cũng hầu như đỏ sàn với cả ba chỉ số chính của khu vực đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của nước Anh và CAC 40 của Pháp giảm lần lượt là 0,56% và 1,36% xuống các mức tương ứng là 6.520,39 điểm và 4.276,34 điểm. DAX 30 của Đức giảm mạnh nhất, lùi 1,65% xuống 9.188,77 điểm.

Sang phiên sáng 25/3 trên thị trường châu Á, các sàn chủ chốt trong khu vực cũng đang phần lớn đi xuống do nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sớm sau phiên tăng điểm đầu tuần hôm qua và phiên mất điểm trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Chứng khoán Tokyo và Hong Kong hiện đều đang giảm 0,35%; Sydney, Seoul giảm lần lượt 0,42% và 0,19%.

Riêng thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) lại đang tăng nhẹ 0,32%./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục