Sự suy yếu của dòng tiền, động thái bán ròng quyết liệt từ khối ngoại cùng các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đang đặt ra thách thức lớn cho chỉ số chung trong ngắn hạn.
Nhờ lực hồi phục của nhóm VN30, thị trường chứng khoán đã thu hẹp đà giảm, song áp lực chốt lời và hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn là yếu tố khiến xu hướng hồi phục chưa thực sự bền vững.
Sự dịch chuyển của dòng tiền sang nhóm bất động sản cùng với sự phân hóa ở các nhóm ngành khác đòi hỏi nhà đầu tư phải có chiến lược linh hoạt để nắm bắt cơ hội và bảo toàn vốn.
Sắc xanh lan rộng trên thị trường cùng sự dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo nền tảng tích cực cho VN-Index tiến sát mốc 1.370 điểm - vùng đỉnh mới trong năm 2025.
VN-Index tăng 8,83 điểm lên 1.358,18 điểm, chỉ thấp hơn mức đóng cửa ngày 5/5/2022; thanh khoản trên HOSE đạt hơn 854,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch 21.752,5 tỷ đồng.
Trong khi VN-Index giảm 12,02 điểm và xuống mức 1.253,03 điểm thì HNX-Index vẫn nhích nhẹ 0,48 điểm và lên mức 223,49 điểm; UpCoM-Index cộng thêm 0,21 điểm, lên mức 94,51 điểm trong phiên giao dịch đầu năm.
Thị trường tạm nghỉ, VN-Index giảm 9,57 điểm và xuống mức 1.255,48 điểm. Tuy nhiên, HNX-Index tăng nhẹ 0,53 điểm, lên mức 223,54 điểm và UpCoM-Index có thêm 0,12 điểm, nhích lên mức 94,42 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 11/11, khối ngoại mua ròng tới 2.479,3 tỷ đồng trên HOSE; 48,35 tỷ đồng trên HNX và hơn 17 tỷ đồng trên UPCOM và đây đã là phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/8, VN-Index tăng 2,1 điểm lên 1.258,85 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 721,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 15.968,1 tỷ đồng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (22/6), dòng tiền bắt đáy tham gia mạnh mẽ giúp các cổ phiếu ngân hàng phục hồi khá ấn tượng trong khi các nhóm thủy sản, bán lẻ, điện, cảng biển đồng loạt bị bán mạnh.
Chốt phiên giao dịch ngày 2/6, VN-Index giảm 10,9 điểm xuống 1.288,62 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 572,5 triệu đơn vị, tương ứng gần 16.464 tỷ đồng.
Chốt phiên giao dịch hôm nay (11/1), VN-Index giảm 11,4 điểm xuống 1.492,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,25 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 35.944 tỷ đồng.
Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt, thị trường giai đoạn này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, kèm theo đó là sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.
VN-Index vượt ngưỡng 980 điểm mà không gặp chút “do dự” nào của giới đầu tư, sắc xanh lan tỏa đều ra nhiều nhóm cổ phiếu chứ không tập trung nhiều vào một vài mã.
Ngày 20/8, Tập đoàn PAN đã chính thức gửi các tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phần riêng lẻ đối tác là Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản.