Nga đập tan âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng giao thông
Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ 3 đối tượng dự định tấn công cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng Sverdlovsk, thu giữ thiết bị liên lạc và linh kiện chế tạo bom tự chế.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt giữ 3 đối tượng dự định tấn công cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng Sverdlovsk, thu giữ thiết bị liên lạc và linh kiện chế tạo bom tự chế.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ hai công dân Nga chuẩn bị mang thiết bị nổ tự chế đến một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Moskva nhằm thực hiện hành vi phá hoại nguy hiểm.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện tại nơi ở của nghi phạm có súng, các thiết bị, chất hóa học và các vật liệu gây nổ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống an ninh toàn cầu không thể chia cắt, đảm bảo sự cân bằng và cân nhắc lợi ích của nhau.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/2 cho biết đã ngăn chặn một loạt vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch tại thành phố Stavropol ở miền Tây Nam nước này.
Theo thông báo của FSB, các đối tượng này đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhiều khu vực bao gồm Chelyabinsk, Orenburg, Kursk, Kemerovo, Belgorod và vùng Krasnodar.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã ngăn chặn một hành động khủng bố ở Moskva, "do các cơ quan đặc biệt của Ukraine lên kế hoạch" nhằm vào một trong những người đứng đầu doanh nghiệp quốc phòng.
Theo FSB, các tổng đài này thuộc mạng lưới tội phạm quốc tế, tiến hành nhiều cuộc lừa đảo quy mô lớn nhằm vào công dân các nước Liên minh châu Âu (EU) và các nước khác, dưới vỏ bọc giao dịch đầu tư.
FSB đã báo cáo về sự gia tăng số lượng các nỗ lực của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, bao gồm cả các cơ quan của Ukraine, nhằm lôi kéo công dân Nga vào các hoạt động khủng bố.
Theo FSB, nghi phạm có tên Nikolai Gaiduk, người được cho là đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Kaliningrad hồi tháng 3 vừa qua.
Đối tượng bị bắt mang quốc tịch Đức có liên quan đến cuộc tấn công đường ống khí đốt ở tỉnh Kaliningrad của Nga hồi tháng 3 bằng bom tự chế và bị bắt giữ khi từ Ba Lan nhập cảnh vào Kaliningrad.
Nga thông báo đã ngăn chặn một vụ xâm phạm biên giới quốc gia tại tỉnh Bryansk, tiêu diệt 4 phần tử phá hoại, trong đó một người từng là thành viên một đơn vị tinh nhuệ của quân đội Mỹ.
Bộ Ngoại giao Nga đã thu hồi tư cách ngoại giao của 6 nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva sau khi phát hiện những người này có dấu hiệu tiến hành các hoạt động do thám và phá hoại.
Theo quan chức Nga, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy công dân của một số nước dính dáng tới việc tổ chức vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall hồi tháng 3.
Quyết định áp dụng chế độ chống khủng bố đã được đưa ra tại một số khu vực nhất định của thành phố Nalchik và Chereksky phù hợp với luật liên bang về chống khủng bố.
Một trong những nghi phạm vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva cho biết một người đàn ông tên Saifullo đã liên lạc với họ, cam kết sẽ trả 1 triệu ruble/người (10.984 USD/người).
Lực lượng an ninh Nga đã ngăn chặn các hoạt động khủng bố của 3 công dân đến từ một quốc gia Trung Á, lên kế hoạch thực hiện hành động khủng bố bằng cách kích nổ một thiết bị tại khu vực công cộng.
Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết cơ quan này trước đó đã ngăn chặn những âm mưu khủng bố ở các khu vực khác của Nga song nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ nước này vẫn còn hiện hữu.