Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, trí thức
Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.
Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại và văn minh.
Đây là hoạt động thường niên của Bộ Ngoại giao nhằm tri ân sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan báo chí, phóng viên và của các ban, bộ, ngành trong công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết số 18/NQ-TW, cả nước có 778 cơ quan báo chí, 177/778 cơ quan báo chí thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí về nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các đơn vị của TTXVN phát hàng chục ngàn sản phẩm mỗi năm, bằng các loại hình tin văn bản, ảnh, video, đồ họa, podcast…
Đến ngày 10/11 đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội XIV của Đảng cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.
Đến ngày 10/11, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội XIV của Đảng cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang trong quá trình Chính phủ, trình Quốc hội để xem xét, thẩm tra, cho ý kiến và dự kiến sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025).
Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, trải qua 80 năm, TTXVN đã làm tốt vai trò một cơ quan báo chí chủ chốt, cung cấp thông tin nguồn chiến lược, đồng hành cùng đất nước trong mọi dấu mốc lịch sử.
Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập đến các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản, những suy nghĩ sâu sắc về báo chí.
Báo chí có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào.
Sáng 15/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025).
Báo chí có vai trò rất quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa kể cả từ góc độ tự thân của báo chí và từ góc độ cầu nối, chất xúc tác của báo chí với ngành công nghiệp văn hóa.
Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức công bố quyết định sáp nhập Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với Báo Lạng Sơn thành Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Lạng Sơn, trực thuộc Tỉnh ủy, kể từ ngày 1/4.
Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đề xuất áp dụng mức thuế 10% cho toàn bộ cơ quan báo chí, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thông tin.
Năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục công bố xếp hạng về mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí theo khối báo trung ương, khối báo địa phương...
Theo Kế hoạch, với báo, tạp chí, các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện phương án sắp xếp các đơn vị bảo đảm mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ có 1 cơ quan báo và 1 tạp chí khoa học chuyên ngành.
Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Quốc hội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình VOV, Truyền hình VTC sẽ kết thúc hoạt động và chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt các nội dung chính trong triển khai tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, trong đó, dự kiến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí.
Luật Thuế hiện tại chưa có quy định riêng cho báo chí, dẫn đến việc áp dụng mức thuế suất như doanh nghiệp thông thường mà không xét đến vai trò đặc biệt của báo chí trong chính trị và xã hội.