
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về xung đột Iran-Israel
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, hạn chế tối đa việc di chuyển giữa các thành phố.
Các mục tiêu của Iran bị Lực lượng Phòng vệ Israel tấn công bao gồm các cơ sở chỉ huy, căn cứ quân sự và đặc biệt là các cơ sở hạt nhân, gây bất ngờ cho Iran do nhắm vào vị trí không lường trước.
Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Israel đã tấn công một tòa nhà ở Parchin có tên Taleghan 2, được sử dụng để thử nghiệm các hoạt động trong Kế hoạch Amad của Iran.
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh: "Các cuộc tấn công có chọn lọc vào mục tiêu quân sự này là biện pháp tự vệ, đáp trả việc Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công Israel hôm 1/10."
Đóng phiên 15/10, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 3,21 USD (tương đương 4,14%) xuống 74,25 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3,25 USD (4,4%) xuống 70,58 USD/thùng.
Mỹ từng tuyên bố sẽ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, phía Israel cho biết sẽ lắng nghe Mỹ, song vẫn tự đưa ra các quyết định riêng dựa trên lợi ích quốc gia.
Lập trường của EU về việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân không chỉ giới hạn ở Trung Đông, mà còn áp dụng trong các cuộc xung đột khác như tại Ukraine và Nga.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) nhận định mặc dù không công khai thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng Israel đang sở hữu khoảng 90 đơn vị vũ khí hạt nhân.
Theo các chuyên gia, giao tranh giữa Israel và Iran thời gian qua không gây ấn tượng với thị trường dầu mỏ, bởi thị trường đang dự đoán sẽ không có sự gián đoạn đối với dòng chảy dầu.
Các quan chức Italy, Anh và Trung Quốc kêu gọi giảm leo thang tại khu vực, trong khi Bộ Ngoại giao Oman tuyên bố lên án cuộc tấn công vào Iran cũng như các cuộc tấn công quân sự khác của Israel.
Các nước trong khu vực và Mỹ đang cảnh giác cao và chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công đáp trả sau vụ không kích khiến 2 sỹ quan cấp tướng, 5 cố vấn quân sự của IRGC thiệt mạng.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami tuyên bố quá trình xây dựng lò phản ứng thứ 4 tại cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan chính thức bắt đầu.