Có thể sẽ chạm đáy

Giá gạo Thái Lan có thể sẽ chạm đáy trong tháng 11

Việc Chính phủ Thái Lan trợ giá lúa gạo đã không giúp chặn hiện tượng giảm giá và giá gạo “xứ chùa Vàng” có thể chạm đáy trong tháng 11.
Việc Chính phủ Thái Lan quyết định tiếp tục thực hiện chương trình trợ giá lúa gạo trong niên vụ 2013-2014 đã không giúp ngăn chặn hiện tượng giảm giá của nông sản này và giá gạo trung bình tại “xứ chùa Vàng” có thể sẽ chạm đáy trong tháng 11/2013.

Theo mạng tin Oryza.con, trong tháng 9/2013, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Thái Lan đã giảm xuống khoảng 420 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2011 và giảm khoảng 28% so với con số 555 USD/tấn hồi đầu năm nay.

Chỉ riêng trong quý 3/2013, giá gạo đã giảm tới 8%. Tuy nhiên, người mua vẫn đang chờ đợi giá lúa gạo giảm thêm trong tháng 11/2013 khi nguồn cung gạo từ mùa vụ thu hoạch mới đạt đỉnh.

Các nguồn tin thương mại cho biết việc Chính phủ tiếp tục chương trình trợ giá lúa gạo sẽ không có bất cứ tác động nào đến đà giảm giá của nông sản này bởi vì, nguồn cung tăng lên cũng đồng nghĩa với việc giá giảm.

Hơn thế nữa, Chính phủ Thái Lan cho biết họ sẽ giới hạn khối lượng thóc gạo mua vào trong niên vụ 2013-2014 ở mức khoảng 16,5 triệu tấn thóc, giảm khoảng 8% so với con số 18 triệu tấn mà Chính phủ đã mua trong niên vụ 2012-2013 theo chương trình trợ giá lúa gạo và 24% so với con số 21,7 triệu tấn trong niên vụ 2011-2012.

Theo Bộ Nông nghiệp Thái Lan, sản lượng thóc gạo của Thái Lan trong niên vụ 2013-2014 ước đạt khoảng 37-38 triệu tấn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục