Nối dài số di động

Có thể sẽ nối dài thêm đuôi số điện thoại di động

Để tiết kiệm kho số, Bộ Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu phương án có thể kéo dài thêm đuôi số điện thoại di động sẵn có.
Ngày 20/7, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Vụ Viễn thông nghiên cứu phương án kéo dài đuôi số điện thoại di động để tránh tăng đầu số.

Ông Hợp cho hay, bên cạnh những thành công rất đáng khích lệ, được xem là điểm sáng trong ngành kinh tế, thì thị trường viễn thông trong thời gian qua vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

Trong đó, việc bùng nổ số điện thoại di động ảo (sim rác) là một vấn nạn “đến mức không thể chấp nhận được!”

Việc có quá nhiều sim rác sẽ dẫn đến doanh thu thực trên một đầu số điện thoại thấp, an ninh mạng trở nên phức tạp, không tiết kiệm kho số và làm loãng thương hiệu của doanh nghiệp.

“Hiện có nhiều đầu số, và tôi không nhớ được đầu số điện thoại nào của nhà mạng nào,” ông Hợp thẳng thắn.

Để thị trường viễn thông phát triển lành mạnh và bền vững, ông Hợp đã giao cho Vụ Viễn thông từ nay đến cuối năm 2011 phải nghiên cứu xác định giá sàn, không cho doanh nghiệp lớn hạ giá quá mức, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, cần xem xét yếu tố có thể kéo dài đuôi số, tránh tăng việc cấp phép đầu số để tiết kiệm kho số của nhà nước./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục