"Có vấn đề nghiêm trọng trong bầu cử Afghanistan"

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo có những "vấn đề nghiêm trọng" trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan vừa qua.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20/9 cảnh báo có những "vấn đề nghiêm trọng" trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan vừa qua.

Tuy nhiên, ông Obama cam kết các vấn đề chính trị tại quốc gia Nam Á này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định điều động thêm binh sỹ Mỹ.

Phát biểu trong chương trình "Gặp gỡ báo giới" của truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói: "Cuộc bầu cử ở Afghanistan đã không diễn ra suôn sẻ như mong đợi, có một số vấn đề nghiêm trọng về cách thức tổ chức cuộc bầu cử này tại một số nơi".

Trên kênh truyền hình CNN, ông Obama còn nói rằng "thế giới đang chờ đợi và xem" liệu sự gian lận có ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu cử hay không.

Ông Obama cho biết sẽ cân nhắc khả năng bổ sung quân Mỹ cho chiến trường Afghanistan khi xem xét báo cáo của Tướng Stanley McChrystal. Do bạo lực leo thang, các quan chức chỉ huy quân sự Mỹ đã đề nghị tăng thêm lực lượng - dự kiến 68.000 binh sĩ vào cuối năm 2009, nhằm kiểm soát quốc gia đang "hỗn loạn" này.

Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định các cáo buộc gian lận bầu cử tại Afghanistan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới cố gắng của Mỹ.

Chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại Malou Innocent của Viện Nghiên cứu Cato ở Washington nhận định bất chấp kết quả ra sao, cuộc bầu cử gây tranh cãi này cũng sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu của Mỹ.

Theo bà, nếu đương kim Tổng thống Hamid Karzai thắng cử, người dân Afghanistan sẽ coi thắng lợi đó là "sản phẩm do Mỹ đạo diễn" nhằm dựng lên một chính phủ bất hợp pháp. Trái lại, nếu ông Karzai thất cử, điều này sẽ "gạt ra rìa" tộc người Pashtun, nhóm sắc tộc lớn nhất ở Afghanistan mà ông có quan hệ chặt chẽ.

Bà Innocent cũng nhắc đến một "sai lầm chết người" khác là Mỹ đang đánh đồng phiến quân Taliban - một tổ chức địa phương, với nhóm khủng bố quốc tế Al-Qaeda, và truy lùng không đúng kẻ thù.

Tương tự, ông Jonathan Morgenstein, chuyên gia chính sách cấp cao của tổ chức "Con đường thứ ba" (trụ sở tại Washington), cũng khẳng định mục tiêu của Mỹ có thể khó đạt được nếu Chính phủ Afghanistan bị coi là bất hợp pháp.

Theo ông Morgenstein, ngay cả khi cuộc bầu cử có thể không làm "trật bánh" các kế hoạch của Mỹ, song chúng vẫn có nguy cơ gây tổn hại nhất định. Một số nghị sĩ Mỹ đã bóng gió rằng có thể giảm ngân sách chi cho cuộc chiến ở Afghanistan nếu không có tiến triển gì rõ rệt./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục