Colombia cáo buộc máy bay Nga xâm phạm không phận

Tổng thống Colombia tuyên bố chuẩn bị trao công hàm phản đối Moskva sau khi 2 máy bay ném bom do Nga chế tạo xâm phạm trái phép không phận.

Theo Reuters, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 5/11 tuyên bố Bogota chuẩn bị trao công hàm phản đối Moskva sau khi 2 máy bay ném bom do Nga chế tạo xâm phạm trái phép không phận quốc gia Nam Mỹ này khi bay giữa hai nước Venezuela và Nicaragua tuần trước.

Trả lời báo giới sau một cuộc họp về các vấn đề an ninh của chính phủ, ông Santos khẳng định: "Vì đó là các máy bay quân sự và của chính phủ nên chúng cần phải xin phép, song đã không làm. Chúng tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao chuyển thông báo phù hợp tới Chính phủ Nga."

Ông Santos cho biết thêm 2 máy bay Tu-160 do Nga chế tạo hôm 1/11 đã vượt qua không phận Colombia, bay từ Venezuela tới Nicaragua, sau đó tiếp tục đi vào không phận Colombia song đã bị hai máy bay quân sự Kfir của Colombia chặn lại.

Trước đó, các nguồn tin quân sự cho biết 2 máy bay trên bay từ thành phố duyên hải Maiquetia của Venezuela tới thủ đô Managua của Nicaragua và chúng bay vào không phận Colombia phía trên quần đảo San Andres y Providencia thuộc biển Caribbean./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục