Colombia: ELN không chấp nhận các điều khoản hòa đàm của chính phủ

Nhóm ELN của Colombia cho rằng các điều khoản do Tổng thống nước này đưa ra nhằm tái khởi động cuộc hòa đàm tại Cuba để kết thúc cuộc nổi dậy của lực lượng này là "không thể chấp nhận được."
Colombia: ELN không chấp nhận các điều khoản hòa đàm của chính phủ ảnh 1Nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia. (Nguồn: thebogotapost)

AFP đưa tin, ngày 10/9, nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) của Colombia cho rằng các điều khoản do Tổng thống nước này Ivan Duque đưa ra nhằm tái khởi động cuộc hòa đàm tại Cuba để kết thúc cuộc nổi dậy của lực lượng này là "không thể chấp nhận được."

Tổng thống Duque cho ELN thời hạn một tháng sau khi ông nhậm chức hôm 7/8 để thuyết phục ông rằng nhóm này nghiêm túc trong việc hạ vũ khí và trở lại cuộc sống dân sự.

Thời hạn này đã hết hôm 7/9.

[Tổng thống Colombia ra điều kiện đối thoại hòa bình với ELN]

Trong một tuyên bố, các nhà thương lượng ELN tại La Habana nêu rõ, thông qua việc từ chối công nhận các thỏa thuận đạt được dưới thời chính quyền của Tổng thống Juan Manuel Santos, người tiền nhiệm của ông Duque, và "đơn phương thay thế các điều kiện không thể chấp nhận được, chính phủ này đang chấm dứt tiến trình đối thoại" nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình."

Tuyên bố bố kêu gọi không trì hoãn thêm việc tái khởi động đàm phán.

Hôm 8/9, Tổng thống Duque đã đề nghị ELN phóng thích toàn bộ con tin , được cho là 16 người, như một điều kiện để tái khởi động đàm phán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục