Colombia hỗ trợ FARC tham gia hoạt động chính trị

Chính phủ Colombia cam kết bảo đảm an ninh cho FARC và cho phép nhóm này tham gia chính trường với tư cách lực lượng đối lập.
Ngày 1/7, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia Humberto de la Calle tuyên bố để có thể tham gia hoạt động chính trị một cách hợp pháp, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) cần phải bảo đảm sẽ hạ vũ khí, từ bỏ con đường đấu tranh vũ trang và hoạt động một cách hợp pháp theo quy tắc của một nền dân chủ.

Phát biểu với báo giới trước khi khai mạc vòng đàm phán thứ 11, ông de la Calle nhấn mạnh Chính phủ Colombia cũng cam kết bảo đảm an ninh cho FARC và cho phép nhóm này tham gia chính trường với tư cách một lực lượng đối lập trong khuôn khổ luật pháp.

Tại vòng đàm phán lần này, hai phái đoàn của Chính phủ Colombia và FARC sẽ tập trung thảo luận vấn đề thứ hai trong nhóm năm điểm đã được hai bên thống nhất đặt lên bàn đàm phán: Việc tham gia vào các hoạt động chính trị của FARC trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trong khi đó, FARC yêu cầu Chính phủ Colombia phải hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2014 và triệu tập một hội đồng lập hiến nhằm tạo không gian cho việc xây dựng một nền hòa bình vững chắc.

Tuy nhiên, đòi hỏi này ngay lập tức đã bị ông de la Calle bác bỏ, cho rằng hai bên sẽ chỉ thảo luận những điểm đã được thống nhất trong chương trình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục