Colombia: Khó thương lượng với Venezuela về vấn đề biên giới

Ngoại trưởng Colombia Angela Holguín thừa nhận cuộc họp bàn về tình hình biên giới với người đồng cấp Venezuela sẽ không dễ dàng.
 Binh sỹ Venezuela đóng cửa khẩu ở Boca de Grita, bang Tachira ngày 21/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, Ngoại trưởng Colombia Angela Holguín thừa nhận cuộc họp diễn ra cùng ngày với người đồng cấp Venezuela về tình hình biên giới hai nước sẽ không dễ dàng và khẳng định quan điểm của nước này là bảo vệ các công dân nước mình.

Phát biểu trước khi buổi họp diễn ra tại thành phố Cartagena de Indias, Colombia, bà Holguín cho biết sẽ rất khó khăn để thương lượng với Venezuela.

Bà bày tỏ sẽ lắng nghe cũng như thảo luận thẳng thắn, minh bạch vì quyền lợi của các công dân nước mình.

Kể từ khi Venezuela đóng cửa biên giới cuối tuần qua, hơn 1.000 người Colombia đã bị trục xuất, gây nên tình trạng hỗn loạn tại khu vực biên giới dài hơn 2.200km giữa hai nước.

Chính phủ Colombia lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng giáp ranh.

Trước đó, ngày 25/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố Caracas sẽ đưa ra những bằng chứng và “sự thật rất phũ phàng” tại cuộc họp Ngoại trưởng về tình hình hoạt động của các tổ chức tội phạm bán quân sự cực hữu Colombia trên phần lãnh thổ nước này và cảnh báo đại diện Colombia “chuẩn bị có đủ khả năng để ngồi nghe”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục