Colombia: Liên minh FARC và quân đội giải phóng trở thành chính đảng

Theo chiến lược đề ra, chính đảng mới thành lập sẽ chưa tham gia nhiều vào các hoạt động trên chính trường tại Colombia cho tới khi đạt được tư cách chính đảng đầy đủ vào năm tổng tuyển cử 2018.
Colombia: Liên minh FARC và quân đội giải phóng trở thành chính đảng ảnh 1 Các tay súng FARC tại một căn cứ ở Conejo, La Guajira, Colombia ngày 6/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 15/12, nhật báo Público (Công chúng) của Colombia đưa tin sau khi việc triển khai Thỏa thuận hòa bình được Tòa án Hiến pháp Colombia thông qua theo phương thức nhanh, liên minh du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia-Quân đội giải phóng (FARC-EP) đã chính thức đăng ký trở thành chính đảng.

Tổ chức này sẽ đại diện cho lực lượng du kích trên trong các cuộc thảo luận để thông qua hàng chục cải cách trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa chính phủ Colombia và FARC, trong đó đầu tiên sẽ là Luật Ân xá.

Público trích lời một phát ngôn viên của FARC cho biết trong những ngày qua khoảng 60 nhà hoạt động xã hội về nhân quyền, chủ yêu từ Đại học quốc gia Colombia và các phong trào Tuần hành Ái quốc, Liên đoàn Ái quốc và Đảng Cộng sản Colombia, đã nhóm họp cùng các thủ lĩnh Iván Márquez và Pastor Alape của FARC để chốt lại các điểm cuối cùng trong việc thành lập chính đảng.

Cuộc họp cuối cùng được tiến hành ngay tại Quốc hội Colombia, trong đó quyết định những người sẽ đảm nhiệm vai trò Thượng nghị sỹ và Hạ nghị sỹ mà FARC được quyền chỉ định ngoài bầu cử, theo như thỏa thuận hòa bình, và những đại biểu này sẽ có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp tối cao Colombia.

Trong số này đáng chú ý có Jairo Rivera, cựu thủ lĩnh phong trào sinh viên từng bị bắt năm 2014 do nghi ngờ là thành viên của FARC nhưng được thả sau đó do thiếu chứng cứ; giáo sư Jairo Estrada, đảng viên Đảng Cộng sản và từng tham gia vào Ủy ban Ký ức lịch sử trong cuộc hòa đàm kéo dài 4 năm tại La Habana; Imelda Daza, thành viên Liên đoàn Ái quốc từng sống sót sau một vụ thảm sát nhắm vào tổ chức này và phải sống lưu vong tại Thụy Điển 30 năm; và Pablo Julio Cruz, nhà hoạt động nhân quyền và thành viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Colombia.

Theo chiến lược đề ra, chính đảng này sẽ chưa tham gia nhiều vào các hoạt động trên chính trường tại Colombia cho tới khi đạt được tư cách chính đảng đầy đủ vào năm tổng tuyển cử 2018, nhằm bảo vệ các nhân vật lãnh đạo chủ chốt và chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương, nơi tổ chức này sẽ vận động một Mặt trận Hòa bình rộng lớn hơn để cạnh tranh trực diện với phe cực hữu cho cựu tổng thống Álvaro Uribe đứng đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục