Colombia tăng năng lực tuần tra biên giới với Brazil

Hải quân Colombia cho biết sẽ thành lập thêm một đơn vị hải quân nhăm tăng cường hiện diện ở các sông giáp với Brazil, Venezuela.
Lực lượng Hải quân Colombia ngày 21/7 cho biết sẽ thành lập thêm một đơn vị hải quân nhăm tăng cường hiện diện ở các sông giáp với Brazil và Venezuela.

Tổng thống Juan Manuel Santos sẽ công bố quyết định thành lập trong ngày 22/7.

Đơn vị hải quân mới của Colombia gồm 1.800 binh sỹ và có tên gọi là Lực lượng hải quân miền Đông. Đây là đơn vị hải quân thứ tư của Colombia, sau các Lực lượng hải quân Caribe, Lực lượng Thái Bình Dương và Lực lượng hải quân miền Nam.

Dự kiến, Tổng thống Santos sẽ gặp người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro tại Venezuela để thảo luận về việc tăng cường hợp tác tuần tra chung ở các con sông giáp ranh.

Theo phiên chế, Lực lượng hải quân miền Đông sẽ gồm 12 tiểu đoàn thủy quân, 12 tiểu đoàn trang bị vũ khí hạng nặng và bảy tiểu đoàn trang bị vũ khí hạng nhẹ. Lực lượng này sẽ được dàn quân tại năm chốt chiến lược và bảy đơn vị lưu động, chủ yếu hoạt động trên các sông Orinoco, Arauca, Meta, Vichada, Tomo, Vita; một phần các sông Guaviare, Inirida và các nhánh nhỏ của sông Manacacias, Metica.

Nhiệm vụ chính của đơn vị này là bảo vệ an ninh và cuộc sống bình yên của khoảng 2 triệu người sinh sống dọc theo các con sông ở miền Đông Colombia. Colombia có hơn 1.300km biên giới sông nước với Venezuela và Brazil./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục