Công an Cần Thơ bắt, vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú

Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Cần Thơ cho biết, từ ngày 10-13/4, đơn vị đã bắt, vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Chiều 13/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Cần Thơ cho biết, từ ngày 10-13/4, đơn vị đã bắt và vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Sáng 13/4, đối tượng Bùi Tuấn Kiệt (51 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) đến Phòng PC52 Công an Cần Thơ đầu thú về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản."

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2011, Kiệt mua cá rô thương phẩm của một người dân ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ) với số tiền trên 180 triệu đồng. Sau khi cân cá, Kiệt hẹn 3 ngày trả tiền nhưng y đã bỏ trốn.

Sau nhiều năm lẩn trốn, Kiệt ra đầu thú tại Công an Cần Thơ.

Trước đó, sáng 10/4, đối tượng Nguyễn Văn Tý (29 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) đã đến Công an Cần Thơ đầu thú về hành vi "Cố ý gây thương tích."

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trước đó, tối 16/6/2008, Tý và một nhóm đối tượng đến quán karaoke ở quận Ninh Kiều, dùng hung khí gây thương tích nặng cho 3 nhân viên. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị bắt, còn Tý bỏ trốn và bị truy nã.

Cũng trong ngày 10/4, Công an Cần Thơ đã bắt Nguyễn Văn Khiêm (50 tuổi, trú tại tỉnh Bến Tre) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, Khiêm và đồng bọn lừa đảo một số người dân ở Cần Thơ để chiếm đoạt tiền thông qua việc giới thiệu mua bán đất.

Khiêm và đồng bọn bị người dân làm đơn tố cáo đồng bọn của Khiêm lần lượt bị bắt, còn Khiêm bỏ trốn và bị Công an Cần Thơ truy nã.

Ngày 11/4, đối tượng Nguyễn Hoài Phong (trú tại quận Ô Môn), bị truy nã về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" cũng ra đầu thú tại Công an Cần Thơ.

Chiều cùng ngày, Công an Cần Thơ đã phối hợp với Công an quận Cái Răng bắt được đối tượng Ông Như Tâm (trú tại quận Ninh Kiều) bị truy nã đặc biệt về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy."

Công an thành phố Cần Thơ đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, rà soát, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục