Công an Móng Cái bắt liên tiếp 2 vụ buôn lậu thuốc lá, đồ điện tử

Trong hai ngày 3 và 5/11, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) liên tiếp bắt giữ hai vụ buôn lậu thuốc lá và hàng điện tử gia dụng với số lượng lớn.
Công an Móng Cái bắt liên tiếp 2 vụ buôn lậu thuốc lá, đồ điện tử ảnh 1Thuốc lá lậu của đối tượng Đặng Thị Mai Lan. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Ngày 6/11, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Đặng Thị Mai Lan, sinh năm 1978, trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà về hành vi buôn lậu hơn 2.000 bao thuốc lá.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 3/11, tại khu 5, phường Ka Long, Công an thành phố Móng Cái đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Thị Mai Lan về hành vi vận chuyển trái phép 2.060 bao thuốc lá nhãn hiệu Zenlong, do nước ngoài sản xuất.

Qua điều tra, Đặng Thị Mai Lan khai nhận sáng 3/11, đã xuất cảnh trái phép sang Đông Hưng, Trung Quốc mua số lượng thuốc lá trên, sau đó thuê đò vận chuyển qua đường biên giới Km1 thuộc phường Ka Long, thành phố Móng Cái. Trong quá trình vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an thành phố Móng Cái bắt quả tang.

Trước đó, ngày 5/11, cũng tại thành phố Móng Cái, công an thành phố Móng Cái đã kiểm tra kho nhà tạm trong bãi gửi xe của Công ty cổ phần thương mại quốc tế Bắc Luân, thuộc khu 4 thuộc phường Trần Phú do Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1974, thường trú tại thôn 5 xã Đức Chính, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) làm chủ.

Công an Móng Cái bắt liên tiếp 2 vụ buôn lậu thuốc lá, đồ điện tử ảnh 2Hàng lậu thu giữ tại kho của Nguyễn Ngọc Anh. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/Vietnam+)

Lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn hàng hóa nhập lậu gồm 400 chiếc ắcquy xe đạp điện, 50 chiếc loa thùng âm thanh loại 50x50cm đã qua sử dụng; 120 chiếc bếp từ nhãn hiệu Panasonic, 240 chổi đa năng bằng nhựa, 6 chiếc máy xay sinh tố nhãn hiệu CHIPAI do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ. Tổng trị giá tài là 252,5 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Ngọc Anh khai đã nhận tiền rồi cho một số đối tượng tập kết hàng lậu vào trong kho.

Hiện lực lượng chức năng đã thành lập hội đồng định giá tài sản và tạm giữ đối với lô hàng trên để hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục