Công an Việt Nam-Lào tăng cường quan hệ hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị lực lượng công an Việt Nam và Lào tăng cường phối hợp, làm tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng trong năm 2010 ở hai nước.

Chiều 25/1, phát biểu khi tiếp ông Thongbanh Sengaphone, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng An ninh Lào đang thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch khẳng định sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn, đồng thời đập tan mọi âm mưu phá hoại tình đoàn kết Việt-Lào, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ của mỗi nước.

Bộ trưởng An ninh Lào Thongbanh Sengaphone cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, vừa qua lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Lào bảo vệ thành công SEA Games.

Hàng năm, hai Bộ thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng khẳng định trong năm tới, lực lượng an ninh hai nước sẽ hết sức cố gắng để góp phần vào việc tổ chức thành công các sự kiện quan trọng của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đã được thử thách qua thời gian và ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ông nói trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, gắn bó với nhau bằng cả mồ hôi, nước mắt và máu xương. Trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi nhân dân hai nước càng phải gắn bó chặt chẽ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

Việc gia tăng các mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước là tất yếu, trong đó, Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở mỗi nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, đào tạo cán bộ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm…/.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục