Công bố chương trình và biểu trưng Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc

Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ có nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc nhằm kỷ niệm tròn 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Công bố chương trình và biểu trưng Năm Văn hóa Việt Nam tại Séc ảnh 1Đại sứ Trương Mạnh Sơn và Chủ tịch Hội Người Việt Hoàng Đình Thắng trao giấy chứng nhận bản quyền và tiền thưởng cho tác giả Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Ngọc Mai)

Ngày 30/12, tại Prague Đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn và Chủ tịch Hội Người Việt Nam Hoàng Đình Thắng đã gặp mặt những người làm báo trong cộng đồng Việt, các nhà báo và các nhà hoạt động xã hội Séc để thông báo về các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt-Séc và công bố logo Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Trương Mạnh Sơn nêu rõ rằng 2015 là Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Mở đầu là tuần lễ khai mạc với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và các nghệ sỹ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.

Trong dịp này còn có những hoạt động bên lề như triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam, hội thảo về du lịch giữa Việt-Séc.

Tuần lễ bế mạc sẽ diễn ra tại Prague và các thành phố khác với sự hiện diện của lãnh đạo Nhà nước Việt Nam.

Tiếp nối giữa tuần lễ khai mạc và tuần lễ bế mạc là rất nhiều các sự kiện phong phú để nâng tổng số các hoạt động lên tròn 65 - một con số có ý nghĩa.

Đại sứ Trương Mạnh Sơn cho biết: "Nhân dịp lễ bế mạc Năm Văn hóa tại Cộng hòa Séc, Đại sứ quán Việt Nam đề xuất với các cơ quan có trách nhiệm ở Việt Nam tiến hành những hình thức khen thưởng dành cho các cá nhân, tổ chức thuộc cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cũng như các cá nhân và tổ chức của Séc vì sự đóng góp vào Năm Văn hóa, vào sự hợp tác, hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trong những năm qua."

Ban tổ chức cuộc thi biểu trưng Năm Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng đã công bố kết quả. Theo đó, trong số các tác phẩm của 7 tác giả hoặc nhóm tác giả trong cộng đồng Việt Nam tại Séc tham dự cuộc thi thì tác phẩm của anh Nguyễn Mạnh Hùng được lựa chọn.

Nói về ý tưởng của logo, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: "Quốc kỳ của Việt Nam và Cộng hòa Séc được chúng tôi cách điệu thành hai cánh chim câu cùng góp phần làm nên hòa bình, đúng như tiêu chí của hai đất nước, đó là hợp tác, ổn định và vững mạnh"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục