Bing lấn sân Google

Công cụ tra cứu Bing lấn sân Google vào tháng 1

Mặc dù Google tiếp tục thống trị, xử lý 65,6% tổng số các từ khóa tra cứu, song thị phần của Bing đã tăng khoảng 1% so với tháng 12.
Hãng nghiên cứu thị trường comScore ngày 10/6 cho biết trong tháng 1, công cụ tra cứu Bing của Microsoft đã lấn sân Google trong thị trường tìm kiếm đầy béo bở trên Internet.

Mặc dù Google tiếp tục thống trị, xử lý 65,6% tổng số các từ khóa tra cứu trực tuyến, song thị phần của Bing đã tăng khoảng 1% so với tháng 12 trong khi thị phần Google đánh mất một con số tương tự.

Khoảng 16,1% hoạt động tra cứu trực tuyến ở Mỹ diễn ra trên các trang web của Yahoo được Bing hỗ trợ. Như vậy thị phần tính chung của Bing đạt 29,2% nhờ xử lý 13,1% các từ khóa tìm kiếm.

Ask chiếm 3,4% hoạt động tìm kiếm, theo sau là AOL Network với 1,7%.

Gần 17 tỷ lượt tìm kiếm được thực hiện ở Mỹ trong tháng Một, trong đó Google xử lý 11,1 tỷ lượt./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục