Công đảng Australia gặp bất lợi trước thềm bầu cử

Công đảng cầm quyền của tân Thủ tướng Julia Gillard đã bất ngờ mất "thế thượng phong" trước liên minh 2 đảng Tự do - Quốc gia đối lập.
Công đảng cầm quyền của tân Thủ tướng Julia Gillard đã bất ngờ mất "thế thượng phong" trước liên minh hai đảng Tự do - Quốc gia đối lập, khi thời điểm diễn ra tổng tuyển cử chỉ còn cách vài tuần nữa.

Kết quả thăm dò dư luận do Nielsen công bố ngày 31/7 cho thấy chỉ có 48% số người được hỏi có thiện cảm với Chính phủ trung tả của bà Gillard, giảm 6% so với cuộc khảo sát trước đó, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho liên minh bảo thủ đối lập do ông Tony Abbott đứng đầu là 52%.

Về cương lĩnh tranh cử, chỉ có 36% số người được hỏi ủng hộ đường lối cầm quyền của Công đảng, trong khi tỷ lệ này dành cho các chính sách ưu tiên của liên minh đối lập là 45%, tăng 4% so với kết quả thăm dò trước đó.

Cuộc điều tra dư luận cũng cho thấy 53% số người dân được hỏi không đồng tình với chính sách môi trường - một trong những lá bài tranh cử trọng tâm của Thủ tướng Gillard.

Trái lại, có tới 60% số người được hỏi thích thú với dự luật thiết lập hệ thống mua bán hạn ngạch khí thải gây tranh cãi của cựu Thủ tướng Kevin Rudd, mặc dù dự luật này đã hai lần bị Thượng viện bác bỏ.

Bà Gillard - nữ Thủ tướng đầu tiên của Australia - vẫn còn có hy vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, khi 49% số người được hỏi ủng hộ bà nắm giữ chiếc ghế quyền lực (giảm 13%), trong khi tỷ lệ này đối với ông Abbott là 41%.

Tuy nhiên, nhiều cử tri cho rằng việc lật đổ ông Rudd sẽ ảnh hưởng đến các cơ hội thắng cử của Công đảng. Ngoài ra, sự bất lợi hiện nay của Công đảng đã lặp lại dấu hiệu thất thế của Chính phủ của ông Rudd trước đó.

Theo đánh giá, liên minh đối lập chỉ cần có được 4,7% số ghế trong Quốc hội thì Công đảng sẽ trở thành chính đảng cầm quyền một nhiệm kỳ đầu tiên kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong đó những ghế quyết định sự chênh lệch này thuộc về các bang đông dân ở phía Đông là Queensland, New South Wales và Victoria.

Thủ tướng Gillard, 48 tuổi, đã ấn định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 21/8 tới, sau khi "lật đổ" ngoạn mục người tiền nhiệm Kevin Rudd hồi tháng Sáu vừa qua. Trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của bà là việc giải quyết vấn đề người tỵ nạn, quản lý kinh tế và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do Newspoll công bố ngày 19/7 cho thấy Công đảng dẫn trước 10 điểm so với liên minh hai đảng Tự do-Quốc gia. Đây là mức dẫn điểm cao nhất của Công đảng kể từ năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục