Công đảng cầm quyền ở Anh ngày càng mất điểm

Hy vọng tái cử của Thủ tướng Gordon Brown và Công đảng cầm quyền mong manh hơn khi bị hai tờ báo hàng đầu ở nước này quay lưng.
Vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Anh (ngày 6/5), hy vọng tái cử mong manh của đương kim Thủ tướng Gordon Brown lại bị giáng một đòn mới khi bị hai tờ báo hàng đầu ở nước này quay lưng lại.

Khi các nhà lãnh đạo các đảng phái ở Anh gấp rút bước vào những ngày vận động tranh cử cuối cùng trước bầu cử, ban lãnh đạo tờ "Thời báo" (The Times) của Anh tuyên bố sẽ hỗ trợ đảng Bảo thủ đối lập và ủng hộ thủ lĩnh đảng này, ông David Cameron. Đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua, tờ báo hàng đầu ở Anh này quay sang ủng hộ đảng Bảo thủ.

Trong khi đó, ban biên tập tờ "Người Bảo vệ," có truyền thống ủng hộ cánh tả, cũng vừa tuyên bố chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ Tự do của ông Nick Clegg. Báo này còn nhận xét rằng họ"không thể tưởng tượng được" nếu như lại có thêm 5 năm cầm quyền nữa của ông Brown. Trong lĩnh vực truyền thông, đảng Bảo thủ hiện còn nhận được sự ủng hộ của tờ "Mặt trời," nhật báo bán chạy nhất nước Anh.

Giới quan sát cho rằng cùng với sự ủng hộ tiếp tục giảm dần trong các cuộc thăm dò dư luận, việc Công đảng, cầm quyền ở Anh suốt 13 năm qua, mất đi sự ủng hộ của các tờ báo lớn là đòn mới nhất, giáng vào Thủ tướng Gordon Brown, người lên nắm quyền thay ông Tony Blair năm 2007 và đang hy vọng tiếp tục dẫn dắt Công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới.

Theo các cuộc thăm dò dư luận ở Anh, công bố ngày 2/5, trong ba đảng lớn nhất ở Anh, đảng Bảo thủ đối lập nhiều khả năng giành thắng lợi với tỷ lệ phiếu ủng hộ từ 35-38%, Công đảng được từ 27-29% và đảng Dân chủ Tự do được từ 25-28%. Kết quả một số cuộc thăm dò thậm chí còn cho thấy Công đảng chỉ về thứ ba, với 23% phiếu bầu, thấp hơn đảng Dân chủ Tự do với khoảng 29% phiếu.

Tuy nhiên, những cuộc thăm dò này đều cho thấy đảng Bảo thủ dù thắng lợi nhưng khó có thể giành được đa số ghế tối thiểu (326 trong tổng số 650 ghế quốc hội) để tự đứng ra thành lập chính phủ, và khi đó, đảng Dân chủ Tự do có thể sẽ đóng vai trò quan trọng để đảng Bảo thủ hay Công đảng, hai đảng có truyền thống thay nhau cầm quyền ở Anh, đàm phán thành lập liên minh cầm quyền mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục