Bầu cử địa phương tại Anh: Bước tiến lớn của đảng cánh hữu dân túy Reform UK
Ngoài Runcorn & Helsby, đảng Reform UK cũng giành được ghế thị trưởng đầu tiên tại Greater Lincolnshire với chiến thắng của cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ Andrea Jenkyns.
Ngoài Runcorn & Helsby, đảng Reform UK cũng giành được ghế thị trưởng đầu tiên tại Greater Lincolnshire với chiến thắng của cựu nghị sỹ đảng Bảo thủ Andrea Jenkyns.
BoE dự báo lạm phát giá hàng hóa tiêu dùng sẽ đạt đỉnh 3,7% vào quý 3, gần gấp đôi mức mục tiêu 2%, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao, tăng thuế hóa đơn tiện ích gia đình và tăng giá vé xe buýt.
Thủ tướng Keir Starmer cam kết củng cố lại mối quan hệ của Anh với các đồng minh EU nhằm giải quyết các thách thức cấp bách, chẳng hạn như việc hỗ trợ Ukraine hay đối phó với nạn buôn người.
Tại cuộc gặp giữa tân Ngoại trưởng Anh với người đồng cấp Đức, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, từ việc tăng cường hỗ trợ của NATO cho Ukraine, tình hình ở Trung Đông cho đến chống biến đổi khí hậu.
Kết quả cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội Anh phản ánh mong muốn thay đổi của cử tri Anh sau 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ với 5 đời thủ tướng.
Công đảng đã giành chiến thắng trước đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak, lãnh đạo Công đảng Keir Starmer sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước Anh.
Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak được cho là sẽ hứng chịu thất bại lớn nhất trong lịch sử khi chỉ giành được 94 ghế tính đến thời điệm hiện tại trong khi Công đảng giành được hơn 389 ghế.
Cuộc thăm dò, được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường Ipsos phối hợp với BBC News, ITV News và Sky News, dự đoán Công đảng sẽ giành được 410 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện.
Biến động của đồng bảng Anh trong thời gian tới vẫn phụ thuộc vào việc tân chính phủ có thể thuyết phục nhà đầu tư rằng kế hoạch củng cố nền kinh tế đang trì trệ sẽ phát huy hiệu quả.
Các nhà phân tích cho rằng thị trường chứng khoán Anh sẽ phản ứng tích cực với khả năng Công đảng có thể quay trở lại nắm quyền sau 14 năm.
Với 51,7% phiếu bầu, ông Gething giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng tại Wales, trở thành lãnh đạo da màu đầu tiên của vùng, cũng là lãnh đạo da màu đầu tiên ở châu Âu.
Cựu Thủ tướng Anh Theresa May, 67 tuổi, là thành viên cao cấp nhất trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak tuyên bố không tái tranh cử Quốc hội tại cuộc tổng tuyển cử tới.
Vào cuối tháng 2, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 20%, giảm 7% so với tháng trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1978 - thời điểm Ipsos bắt đầu theo dõi sự ủng hộ đối với các đảng lớn tại Anh.