Anh: Ông Vaughan Gething trở thành Thủ hiến da màu đầu tiên tại xứ Wales

Với 51,7% phiếu bầu, ông Gething giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng tại Wales, trở thành lãnh đạo da màu đầu tiên của vùng, cũng là lãnh đạo da màu đầu tiên ở châu Âu.

Ông Vaughan Gething là lãnh đạo da màu đầu tiên ở châu Âu. (Ảnh: AP)
Ông Vaughan Gething là lãnh đạo da màu đầu tiên ở châu Âu. (Ảnh: AP)

Người đứng đầu lĩnh vực kinh tế xứ Wales, ông Vaughan Gething đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo Công đảng tại Wales, trở thành lãnh đạo da màu đầu tiên của vùng này, cũng là lãnh đạo da màu đầu tiên ở châu Âu.

Với chiến thắng trên, ông Gething, 50 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Mark Drakeford, trở thành Thủ hiến thứ 5 của xứ Wales.

Với 51,7% phiếu bầu, ông đã giành chiến thắng trước người phụ trách giáo dục tại Wales, Jeremy Miles. Thủ hiến Mark Drakeford sẽ từ nhiệm vào tuần tới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của ông Gething là dẫn dắt Công đảng xứ Wales tham gia cuộc tổng tuyển cử trong năm nay.

Thủ hiến mới cũng đối mặt với những thách thức như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, các vấn đề về y tế, giáo dục và môi trường.

Phát biểu sau chiến thắng, ông Gething cam kết hứa sẽ cải thiện hệ thống Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) xứ Wales, đặt mục tiêu hàng đầu là việc làm "xanh" trong phát triển kinh tế, phát triển nhà ở và hệ thống giao thông, nâng cấp tiêu chuẩn giáo dục và đưa Wales lên vị thế nổi bật trên trường quốc tế.

Ông Gething từng là luật sư, sinh ra ở Zambia và lớn lên ở England trước khi học ở Wales.

Ông phụ trách y tế của xứ Wales từ năm 2016 đến tháng 5/2021, là người chịu trách nhiệm về việc ứng phó ban đầu đối với dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục