Công đảng kêu gọi thành lập liên minh hải quan mới giữa Anh và EU

Lãnh đạo phe đối lập kêu gọi lập liên minh trong một sự thay đổi chính sách to lớn có thể buộc chính quyền của Thủ tướng Anh Theresa May phải thay đổi tiến trình.
Công đảng kêu gọi thành lập liên minh hải quan mới giữa Anh và EU ảnh 1Thủ lĩnh Công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, lãnh đạo phe đối lập Anh Jeremy Corbyn ngày 26/2 đã kêu gọi thành lập "liên minh hải quan toàn diện mới giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU)" sau khi Anh rời khỏi EU (còn được gọi là Brexit), trong một sự thay đổi chính sách to lớn có thể buộc chính quyền của Thủ tướng Anh Theresa May phải thay đổi tiến trình.

Lãnh đạo Công đảng Corbyn nêu rõ: "Công đảng sẽ tìm cách đàm phán về một liên minh hải quan toàn diện mới giữa Anh và EU để đảm bảo rằng sẽ không có thuế quan với châu Âu và giúp tránh mọi nhu cầu về một biên giới cứng tại Bắc Ireland."

Giải thích cho điều này, ông Corbyn cho rằng, bằng việc ký kết Anh có thể chi phối các thỏa thuận thương mại của EU.

[EU với những "mối tơ vò" có thể gây những rạn nứt nội bộ]

Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin trên, cùng ngày người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May nêu rõ, Anh sẽ không tìm cách tham gia liên minh hải quan với EU hậu Brexit.

Quan chức này nhấn mạnh: "Chính phủ (Anh) sẽ không tham gia một liên minh hải quan. Chúng tôi muốn tự do ký kết các thỏa thuận thương mại của mình và vươn ra thế giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục