Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi
Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.
Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.
WHO cho biết đợt bùng phát dịch Ebola thứ 16 tại CHDC Congo diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt nhiều dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tả và sởi, làm gia tăng các thách thức y tế.
Nhóm phiến quân ADF liên kết IS tiến hành vụ tấn công đẫm máu tại làng Ntoyo, miền Đông CHDC Congo, khiến ít nhất 80 dân thường thiệt mạng, nhiều người khác bị mất tích và bắt làm con tin.
Hiện nay, việc giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn đang là vấn đề khó khăn đối với UNHCR khi cơ quan này thông báo sẽ phải đóng cửa các văn phòng tại Angola từ quý cuối năm nay, do khó khăn về tài chính.
Những trận mưa xối xả làm nước sông Kasaba ở tỉnh Nam Kivu tràn bờ gây lũ lụt diện rộng; hơn 100 người chết, nhiều người bị thương trong khi các nỗ lực cứu trợ khó khăn do địa hình hiểm trở.
Các tay súng M23 đã giao tranh ác liệt với lực lượng ủng hộ Cộng hòa Dân chủ Congo tại lãnh thổ Kalehe, phía Bắc tỉnh Nam Kivu, hiện chưa có thống kê chính thức về thương vong.
Trung bình, cứ mỗi 30 phút lại có một trẻ em là nạn nhân của các hành vi bạo lực tình dục vào tháng 1 và 2/2025 tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tổng Giám đốc Viện Y tế công cộng của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đã có ít nhất 943 người bị ốm và 52 người tử vong tại tỉnh Equateur với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn mửa và sụt cân.
Đợt bùng phát bệnh lạ đầu tiên tại thị trấn Boloko (CHDC Congo) bắt đầu sau khi ba trẻ em ăn thịt dơi và tử vong trong vòng 48 giờ với các triệu chứng sốt xuất huyết.
Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ 2 cụm ca bệnh và ca tử vong liên quan bệnh chưa xác định trên đã được báo cáo tại 2 khu vực y tế khác nhau của tỉnh Equateur với 45 ca tử vong trong 431 ca mắc.
Tổng Thư ký LHQ cho rằng cuộc giao tranh đang diễn ra ở Nam Kivu đe dọa đẩy toàn bộ khu vực xuống vực thẳm, đồng thời thúc giục đối thoại để tránh leo thang căng thẳng ở cấp khu vực bằng mọi giá.
M23 và quân đội Rwanda đã chiếm được sân bay và phần lớn khu trung tâm cùng các khu dân cư kể từ khi tiến vào thủ phủ tỉnh miền Đông của CHDC Congo hôm 26/1, sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.
LHQ nêu bật tình hình nhân đạo tồi tệ và kêu gọi quốc tế cần phải có "hành động khẩn cấp và phối hợp" để ngăn chặn giao tranh hiện nay giữa phiến quân M23 do Rwanda hậu thuẫn và lực lượng Congo.
Các Đại sứ quán của Rwanda, Pháp, Bỉ và Mỹ tại CHDC Congo đều trở thành mục tiêu tấn công trong bối cảnh những người biểu tình tức giận về cuộc xung đột ở phía Đông đất nước.
Cộng hòa Dân chủ Congo, Mỹ và các chuyên gia của Liên hợp quốc cáo buộc Rwanda hậu thuẫn nhóm vũ trang M23, tuy nhiên, chính quyền Kigali kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.
Liên hợp quốc khẳng định hoạt động sơ tán sẽ không ảnh hưởng đến cam kết cung cấp viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân thường ở North Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.
Từ 21-25/12 vừa qua, nhóm nổi dậy ADF ở CHDC Congo đã thực hiện các cuộc tấn công vào ba ngôi làng gồm Robinet, Kodjo và Makele, gần thị trấn Manguredjipa khiến hàng chục người thiệt mạng.
Liên hợp quốc hiện đang triển khai 10.960 binh sỹ gìn giữ hòa bình và 1.750 nhân viên, chủ yếu ở miền Đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi đang xảy ra xung đột.
Chuyên gia cho rằng tình trạng suy dinh dưỡng ở tỉnh Kwango, Tây Nam Cộng hòa Dân chủ Congo khiến dân cư dễ bị tổn thương trước “bệnh lạ” tại quốc gia châu Phi này.
Bộ Y tế Công cộng CHDC Congo cho biết đến nay đã có 394 ca mắc bệnh lạ và 30 ca tử vong tại khu vực y tế Panzi; các triệu chứng của bệnh bao gồm nhức đầu, ho, sốt, khó thở và thiếu máu.