Công khai thông tin tốt cho cả thí sinh và trường

"Việc công khai thông tin không chỉ là cơ hội tốt cho thí sinh mà còn là cơ hội tốt cho trường, nhất là những trường ít thí sinh đăng ký."
Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng. Những điều chỉnh này hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho thí sinh nhưng khiến không ít trường băn khoăn.

Phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga về vấn đề này.

- Năm nay, Bộ yêu cầu các trường, trong thời gian nhận hồ sơ xét tuyển phải, hàng ngày phải công khai việc đã nhận được bao nhiêu hồ sơ của thí sinh lên trang web của trường. Có ý kiến cho rằng điều này khó thực hiện, thưa ông?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Tôi cho rằng không có gì khó khăn. Bộ đã cập nhật yếu tố này vào phần mềm tuyển sinh. Các trường nhận được bao nhiêu hồ sơ, chỉ cần nhập dữ liệu vào, phần mềm đó sẽ tự sắp xếp theo thứ tự, trường chỉ bấm chuột, đẩy lên mạng Internet là xong. Trường nào áp dụng công nghệ thông tin tốt thì sẽ làm tốt.

- Bộ sẽ xử lý ra sao nếu trường trì hoãn việc công khai này?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Quy chế mới của bộ là giao quyền tự chủ rất mạnh cho các trường. Bộ ra chủ trương, trường có trách nhiệm thực hiện theo đúng chủ trương ấy. Bộ giao quyền cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai minh bạch việc ngày này đã có bao nhiêu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường mình.

Cũng do đây là chủ trương mới nên chưa có quy định về chế tài xử lý đối với những trường thực hiện công khai không đầy đủ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc công khai tất cả thông tin không chỉ là cơ hội tốt cho thí sinh mà còn là cơ hội tốt cho trường, nhất là những trường ít thí sinh đăng ký. Càng ít người đăng ký càng nên công khai để thí sinh biết và nộp hồ sơ. Trước đây, do không công khai nên thí sinh không biết rằng nhiều trường vẫn còn thiếu chỉ tiêu. Với chủ trương này, cả thí sinh và nhà trường đều có lợi.

- Không chỉ lo lắng về việc công khai, các trường còn cho rằng việc cho thí sinh rút hồ sơ sẽ gây rối và khó khăn trong thực hiện. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này thế nào?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga:
Các trường cập nhật thông tin thí sinh nộp, rút hồ sơ hàng ngày chứ không phải dồn ghép nhiều ngày nên không có chuyện dồn dập. Mặt khác, việc tuyển sinh chủ yếu ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và 3 là lực lượng bổ sung nên không nhiều, mỗi trường chỉ tuyển vài trăm em. Các thí sinh này lại nộp hồ sơ rải rác trong 40 ngày [thời gian nộp hồ sơ nguyện vọng 2 từ 25/8 đến 15/9/2011, thời gian nộp hồ sơ nguyện vọng 3 từ 20/9 đến 10/10/2011 – PV]. Do đó, lượng thí sinh nộp, rút hồ sơ mỗi ngày không lớn, cùng lắm là vài chục em, nên không có gì khó khăn cho trường.

Tất nhiên, công việc của các trường sẽ nhiều hơn trước đây, nhưng trường phải tạo điều kiện cho thí sinh. Việc trường tổ chức thu tốt hay không, có gây tình trạng rối hay không, đó là do năng lực của lãnh đạo các trường trong việc quản lý, sắp xếp. Trường phải tự nghĩ ra cách làm hợp lý, hiệu quả nhất. Để xảy ra tình trạng rối là do năng lực quản lý của lãnh đạo trường kém.

Những thay đổi này, Bộ đã tính đến từ lâu đồng thời cũng lắng nghe ý kiến kiến nghị của nhiều trường và nhận thấy cần phải điều chỉnh. Tuy nhiên, một số trường lại muốn đã quen thế nào làm thế ấy dù rằng theo cách mới có lợi cho thí sinh. Bộ ép các trường phải thay đổi vì nếu không thay đổi thì sẽ không tiến bộ được.

Chủ trương của Bộ là làm tất cả những gì tốt cho thí sinh, giúp các em có nhiều cơ hội học tập hơn.

- Chỉ còn một tuần nữa, ngày 14/3, việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh sẽ bắt đầu. Khi nào Bộ có thể công bố chỉ tiêu chính thức của các trường, thưa ông?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga:
Năm nay Bộ có nhiều điều chỉnh trong việc xét duyệt chỉ tiêu với nhiều tiêu chí như căn cứ trên mặt sàn diện tích trường, đội ngũ giáo viên… Việc giao chỉ tiêu được Bộ cân nhắc, tính toán cẩn thận hơn các năm trước. Chúng tôi đang hoàn tất và sẽ công bố trong vài ngày tới.

- Xin cảm ơn Thứ trưởng./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục