Công nghiệp trong nước phục hồi mạnh mẽ

Ngành công nghiệp đang phục hồi mạnh mẽ, với giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đạt gần 569.000 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.
Theo Bộ Công Thương, đến cuối tháng 10, giá trị sản xuất công nghiệp cả nước đạt gần 569.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực kinh tế ngoài nhà nước có tốc độ tăng cao nhất 8,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,4%. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp ở khu vực địa phương lại giảm 4%.

Tốc độ tăng sản xuất công nghiệp tháng 10 cao hơn tốc độ tăng bình quân 10 tháng là 4,9 điểm% cho thấy ngành công nghiệp đang tiếp tục phục hồi kể từ đầu quí II/2009.

Theo đà phục hồi của nền kinh tế, 10 tháng qua, nhiều sản phẩm phục vụ sản xuất như điện sản xuất, dầu thô, than sạch, khí đốt đều tăng trưởng khá. Một số sản phẩm phục vụ tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng cao, từ 19,5-48,5% như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, tủ đá, xà phòng giặt các loại; các sản phẩm vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, do nhu cầu tiêu dùng ở một số nước vẫn chưa được cải thiện, nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau khủng khoảng, trong khi nhu cầu tiêu dùng cá nhân trong nước chưa cao nên một số sản phẩm xuất khẩu và tiêu dùng 10 tháng vẫn giảm so với cùng kỳ. Trong số này có các mặt hàng quần áo người lớn, sữa bột, vải dệt từ sợi bông, xe chở khách, sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Bộ Công Thương khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu trong nước, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý  thị trường hàng hóa để chủ động xử lý những phát sinh nhằm bảo đảm tốt nguồn cung ứng những mặt hàng trọng yếu với giá cả ổn định như xăng dầu, phân bón, sắt thép, giấy in, xi măng, gạo, dược phẩm...

Hiện nay, để đón đầu mùa xây dựng cuối năm, các doanh nghiệp ngành thép vẫn đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Để đẩy nhanh mức tiêu thụ, mới đây, Tổng công ty Thép Việt Nam đã giảm giá hầu hết các mặt hàng. Một số doanh nghiệp thép khác cũng có mức giảm tương ứng. Đây là đợt giảm giá đầu tiên kể từ tháng 5, thể hiện động thái tích cực của các doanh nghiệp ngành thép trong việc tham gia kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là trong thời gian cao điểm của mùa xây dựng.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu phân bón đang ở mức thấp do thời điểm ngoài vụ canh tác chính. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân sau hơn 1 tháng nữa, các nhà máy sản xuất phân bón  dự kiến huy động tối đa công suất từ tháng 10. Hiện giá phân bón vẫn đang ở mức thấp và dự kiến sẽ ổn định trong các tháng tới do nguồn cung khá dồi dào.

Ngành dệt may cũng đang thí điểm bán hàng giá thấp tại một số trung tâm cải tạo, cai nghiện, bệnh viện… phục vụ khách hàng thu nhập thấp nhằm cạnh tranh với hàng dệt may giá rẻ của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục