Công nương Bỉ tìm hiểu tình hình trẻ em ở đô thị VN

Công nương Mathilde của Bỉ đã đến thăm các dự án do UNICEF hỗ trợ tại TP. Hồ Chí Minh để tìm hiểu tình hình trẻ em ở đô thị Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thái tử Vương quốc Bỉ Philippe và Công nương Mathilde từ ngày 11-16/3/2012, Công nương Mathilde đã đến thăm các dự án do UNICEF hỗ trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu tình hình trẻ em ở đô thị Việt Nam.

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với các đối tượng trẻ em thiệt thòi, Công nương Mathilde đã gặp gỡ trẻ em đường phố, trẻ em dễ bị tổn thương, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tham quan các chương trình chăm sóc các đối tượng trẻ em nói trên của các tổ chức xã hội và tôn giáo, cũng như thăm các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ và phòng ngừa cho các em, trong đó bao gồm các hoạt động tư vấn và giáo dục kỹ năng.

Công nương Mathilde đã đến thăm Trung tâm Thảo Đàn hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ đường phố và trẻ dễ bị tổn thương. Thành lập vào năm 1992, tới nay Trung tâm đã hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em thiệt thòi. Phần lớn các em tập trung ở các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và đều xuất thân từ các gia đình nghèo ở nông thôn.

Công nương Mathilde cũng đã đến thăm chùa Diệu Giác, nơi hỗ trợ, chăm sóc trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo được UNICEF hỗ trợ từ năm 2003. Thông qua sáng kiến này, UNICEF cùng các đối tác Chính phủ và quốc tế đã tổ chức tập huấn cho các vị tăng ni nhà chùa về việc hỗ trợ các nhu cầu đặc biệt của người bị ảnh hưởng bởi HIV, góp phần nâng cao nhận nhức của cộng đồng về HIV/AIDS.

Theo Công nương Mathilde: “Thanh thiếu niên cần được giáo dục về HIV/AIDS và các con đường lây truyền của HIV vì điều này giúp ngăn ngừa các ca nhiễm mới. Giáo dục về HIV/AIDS cũng có vai trò quan trọng trong việc giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV. Trên thế giới vẫn còn tồn tại nỗi sợ hãi và sự kỳ thị đối với những người có HIV và điều này bắt nguồn từ những quan niệm sai lầm và thông tin không chính xác”./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục