Costa Rica và Nicaragua nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Ngày 3/7, đại diện chính phủ Costa Rica và Nicaragua đã có mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hay của Hà Lan để tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

Ngày 3/7, đại diện chính phủ Costa Rica và Nicaragua đã có mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Hay của Hà Lan để tìm cách giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

CIJ sẽ bắt đầu thảo luận về đơn kiện từ phía Costa Rica liên quan tới việc phân định lãnh hải tại biển Caribe và Thái Bình Dương, cũng như việc Nicaragua thiết lập một căn cứ quân sự tại khu vực đảo tranh chấp Calero.

Tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên chủ yếu tập trung ở phần phân định ranh giới tại các cửa sông San Juan và đảo Calero.

Theo Costa Rica, căn cứ quân sự mới của Nicaragua nằm trên lãnh thổ của nước này theo một phán quyết của CIJ vào năm 2015.

Phía Nicaragua đã bác bỏ quan điểm trên tuy nhiên chưa đưa ra được những lập luận xác đáng.

Costa Rica và Nicaragua đã không tìm kiếm được một thỏa thuận song phương về phân định lãnh thổ khi cả hai bên đều cáo buộc các luận điểm và chứng cứ mà mỗi bên đưa ra là vi phạm chủ quyền của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục