UBS chi 300 triệu USD giải quyết vụ kiện của Credit Suisse
Trong thông báo, UBS cho biết đã đạt được thỏa thuận với DOJ để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng bảo đảm thế chấp của Credit Suisse.
Trong thông báo, UBS cho biết đã đạt được thỏa thuận với DOJ để giải quyết vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán bằng bảo đảm thế chấp của Credit Suisse.
EC quyết định phạt Credit Suisse 83,2 triệu euro (tương đương 98 triệu USD) nhưng phán quyết của tòa hạ mức phạt này xuống còn 28,9 triệu euro với lý do số tiền đã bị tính sai.
UBS đối mặt với hai vụ kiện từ các nhà đầu tư, với cáo buộc Credit Suisse trước đây đã lừa đảo họ bằng tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm về tình hình tài chính của họ trước khi sụp đổ vào 3/2023.
Các nhà đầu tư khiếu nại rằng Thụy Sĩ đã vi phạm các nghĩa vụ trong hiệp ước đầu tư "khi đơn phương xóa sổ 17 tỷ USD" trái phiếu bổ sung Tier-1 (AT1), khiến chúng trở nên vô giá trị.
Trong thông báo ngày 30/10, UBS - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ngân hàng của Thụy Sĩ - ghi nhận doanh thu đạt 12,3 tỷ USD trong quý 3 năm nay, tăng 5% so với cùng kỳ.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) kết luận việc sáp nhập UBS với Credit Suisse sẽ không làm mất tính cạnh tranh hiệu quả trong bất kỳ phân khúc thị trường nào.
Tổng Giám đốc UBS cảnh báo Thụy Sĩ có nguy cơ bị vượt mặt trên thị trường quản lý tài sản toàn cầu nếu các nhà hoạch định chính sách phản ứng thái quá trước sự sụp đổ của ngân hàng Credit Suisse.
UBS sẽ dành 900 triệu USD để hỗ trợ bồi thường cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng từ các quỹ của Credit Suisse liên quan đến vụ sụp đổ của Greensill.
Mặc dù các quy định và việc giám sát lĩnh vực ngân hàng ở Liên minh châu Âu được tập trung hóa, các thị trường ngân hàng vẫn bị hạn chế ở phạm vi quốc gia.
Sau đợt sa thải đầu tiên vào tháng Sáu tới, dự kiến UBS sẽ cắt giảm 25-30% nhân viên cũ của Credit Suisse, các đợt tiếp theo sẽ diễn ra từ tháng 8-11.
Ông Sergio Ermotti lên đầu danh sách CEO ngân hàng châu Âu được trả lương cao nhất khi nhận 14,7 triệu euro (15,8 triệu USD) tiền bồi thường cho 9 tháng làm việc trong năm 2023.
Sau cuộc giải cứu của UBS đối với Credit Suisse, các ngân hàng châu Âu đã có sự phục hồi ấn tượng dù có phần mong manh, với mức lợi nhuận kỷ lục và hưởng mức tăng hai con số trên cổ phiếu của mình.
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại trong năm 2024, năm thứ ba liên tiếp, và có nguy cơ rơi vào mức tăng trưởng yếu nhất trong nửa thập kỷ, kể từ đầu những năm 1990.
Hội đồng và Ban quản trị ngân hàng SNB "rất tiếc" về quyết định của ông Thomas Jordan, đồng thời ghi nhận công lao của ông trong nhiều năm điều hành chính sách tiền tệ hướng tới ổn định.
Việc yêu cầu Thụy Sĩ tăng cường kiểm soát ngân hàng là cảnh báo mạnh mẽ nhất về những nguy hiểm phát sinh đối với hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ sau vụ UBS giải cứu Credit Suisse.
Trong báo cáo thu nhập, UBS cho biết ngân hàng này đã tiết kiệm được 4 tỷ USD chi phí trong cả năm 2023 trên toàn hệ thống và kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 13 tỷ USD vào năm 2026.
Năm 2023 trở thành một trong những năm có số việc làm trong lĩnh vực ngân hàng bị cắt giảm nặng nề nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008.
Credit Suisse đồng ý nộp phạt 3,3 triệu USD và hơn 6,7 triệu USD tiền thu hồi lợi ích có được do hành vi sai trái, mà không thừa nhận hay bác bỏ phát hiện của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ.