UBS có thể thực hiện cắt giảm nhân sự theo 5 đợt kể từ tháng Sáu

Sau đợt sa thải đầu tiên vào tháng Sáu tới, dự kiến UBS sẽ cắt giảm 25-30% nhân viên cũ của Credit Suisse, các đợt tiếp theo sẽ diễn ra từ tháng 8-11.

Biểu tượng ngân hàng UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng ngân hàng UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ SonntagsZeitung của Thụy Sĩ hôm 21/4 đưa tin kế hoạch sa thải nhân viên của “gã khổng lồ” ngân hàng UBS sẽ được thực hiện theo 5 đợt trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6/2024.

Động thái này mở ra chương trình cắt giảm chi phí mới của UBS sau khi tiếp quản Credit Suisse.

Vào tháng 8/2023, UBS đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1/12 số nhân viên của họ tại Thụy Sĩ và cắt giảm chi phí hơn 10 tỷ USD trong quá trình sáp nhập với Credit Suisse, ngân hàng đối thủ bị mất khả năng thanh toán do khách hàng rút hàng tỷ USD khỏi tài khoản.

Hầu hết khoản tiết kiệm chi phí của UBS dự kiến sẽ đến từ việc cắt giảm nhân sự. Các nhà phân tích ước tính có thể có từ 30.000-35.000 việc làm trên toàn cầu bị ảnh hưởng bởi động thái này của UBS.

Sau đợt sa thải đầu tiên vào tháng Sáu tới, dự kiến UBS sẽ cắt giảm 25-30% nhân viên cũ của Credit Suisse, các đợt tiếp theo sẽ diễn ra từ tháng 8-11. Tổng số tiền tiết kiệm theo kế hoạch lên tới 12 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 13,2 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.