Cử tri Đài Loan bắt đầu bầu cử tổng thống và viện lập pháp

Cuộc bầu cử tổng thống là cuộc đua “tam mã" giữa ứng viên sáng giá Thái Anh Văn thuộc Đảng DPP, ông Chu Lập Luân của Đảng KMT, và ông Tống Sở Du của Đảng PFP.
Cử tri Đài Loan bắt đầu bầu cử tổng thống và viện lập pháp ảnh 1Người dân Đài Loan. (Nguồn: Reuters)

Theo Kyodo, vào lúc 8 giờ sáng 16/1 (giờ địa phương), các điểm bầu cử ở Đài Loan (Trung Quốc) đã mở cửa để đón cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống và viện lập pháp, trong một diễn biến có thể tác động đến mối quan hệ của hòn đảo này với Trung Quốc đại lục.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong tối 16/1. Khoảng 18 triệu cử tri hợp lệ được đi bỏ phiếu tại Đài Loan, song thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử tổng thống là cuộc đua “tam mã" giữa ứng viên sáng giá Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Tiến (DPP) đối lập chính, ông Chu Lập Luân của Quốc dân Đảng (KMT) cầm quyền và ông Tống Sở Du của Đảng Thân dân (PFP).

Trong khi đó, với việc KMT đang phải chật vật để cải thiện tỷ lệ ủng hộ hiện ở mức thấp, DPP có nhiều cơ hội để lần đầu tiên giành đa số ghế trong Viện lập pháp 113 ghế kể từ năm 1992, khi cuộc bầu cử lập pháp trực tiếp đầu tiên được tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục