Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm hơn tới nông nghiệp

Chiều 13/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong năm 2009 - năm gặp nhiều khó khăn, nhưng thành phố Hải Phòng đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Tiếp xúc cử tri tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, chiều ngày 13/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đặc biệt là trong khó khăn, thành phố đã triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, triển khai tích cực công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý thành phố Hải Phòng, trong đó có huyện Tiên Lãng phải xác định rõ các chỉ tiêu để triển khai có hiệu quả, cùng cả nước đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn trong năm nay.

Giải đáp kiến nghị của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, vấn đề nông nghiệp nông thôn là chiến lược trong chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, Chính phủ đang triển khai tích cực Nghị quyết của Trung ương về nông nghiệp, nông thôn và nông dân để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông thôn, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ tại khu vực nông thôn.

Thủ tướng đồng ý để thành phố Hải Phòng xây dựng dự án quai đê lấn biển của huyện Tiên Lãng gắn với xây dựng tuyến giao thông ven biển, đẩy mạnh cải cách hành chính, qui hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng cũng khẳng định: Chính phủ sẽ tạo điều kiện tốt nhất đẩy nhanh xây dựng tuyến đường bộ cao tốc và đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, cảng Lạch Huyện, đường quốc lộ ven biển Hải Phòng-Thanh Hóa, đây không chỉ cho Hải Phòng mà thúc đẩy phát triển cả vùng kinh tế phía Bắc.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, ông Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng báo cáo với cử tri huyện Tiên Lãng về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2010.

Trong năm 2009, Việt Nam đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, đạt được tốc độ tăng trưởng cao với 5,32% trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Việt Nam cũmg đã huy động nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế-xã hội; làm tốt công tác bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng năm 2009 thấp nhất trong 10 năm qua, hạ tầng kinh tế-xã hội, nguồn nhân lực và thể chế kinh tế chưa có bước cải thiện đáng kể.

Thực hiện Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 với mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% và nhiệm vụ khai thác mọi tiềm năng, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu giảm nhập siêu và cải thiện cán cân thanh toán quốc tế; tập trung sức phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Cử tri huyện Tiên lãng đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, nhất là việc đổi mới chất vấn và trả lời chất trực tiếp đã thỏa mãn những kiến nghị của cử tri cả nước nói chung và cử tri Hải Phòng nói riêng.

Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng ô nhiễm môi trường, cải cách hành chính, tham nhũng tiêu cực, việc làm cho nông dân mất đất để xây dựng khu công nghiệp.

Cử tri đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; trong đó có nhiều chính sách vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống, đặc biệt là đầu tư hạ tầng giao thông, điện, trường học, trạm xá.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm dự án quai đê lấn biển của huyện Tiên Lãng, sớm có chính sách đột phá trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn và giảm sức đóng góp của nhân dân./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục