Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ; dòng người và xe về quê nghỉ lễ, du lịch làm lượng phương tiện tăng đột biến, gây quá tải cho hạ tầng giao thông.
Chiều 29/8/2025, ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh và các nút giao thông lớn xảy ra ùn tắc.
Trong buổi chiều cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, người dân đã đổ về các bến xe lớn ở Hà Nội để trở về quê bắt đầu kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam đông đúc nhưng không ùn tắc.
Nhìn chung, dù lưu lượng phương tiện lớn nhưng giao thông tại Hà Nội trong ngày 24/1 đã được điều tiết tốt, không xảy ra những vấn đề nghiêm trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê ăn Tết.
Nhiều khu vực đông dần từ ở thời điểm 17 giờ ngày 30/8, lưu lượng giao thông tăng dần và gây ra ùn ứ ở nhiều mức độ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực từ sớm ở nhiều khu vực để điều tiết.
Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện giao thông ở nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã tăng cao nhưng chưa xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài.
Theo Giám đốc Liên đoàn phòng thương mại Quebec Florent Favrel Quebec luôn coi Việt Nam là cửa ngõ để vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương - một khu vực phát triển nhanh và đầy năng động.
Ghi nhận ở nhiều khu vực và tuyến đường cửa ngõ như Vành đai 3, ngã tư Ngọc Hồi-Giải Phóng, Quốc lộ 5... lưu lượng xe đổ về khá lớn song không xảy ra hiện tượng ùn ắc.
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát chiều 26/4, các nhóm sinh viên, người lao động tự do đã ồ ạt về quê. Một số tuyến cửa ngõ như Cổ Linh đi Quốc lộ 5, Vành đai 3 cũng đã khá đông từ giữa buổi.
Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến từ cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ, Nguyễn Xiển... vào trung tâm đều có lưu lượng giao thông khá lớn, chỉ xảy ra ùn nhẹ, ùn ngắt quãng.
Khoảng 16 giờ chiều, một số cửa ngõ đã đông đúc người trở về Hà Nội để sẵn sàng cho tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2024. Lưu lượng giao thông lớn khiến di chuyển trên nhiều tuyến chậm.
Ghi nhận trong khung giờ từ 15 giờ đến 17 giờ, giao thông một số lối đi cửa ngõ và bến xe khách ở thủ đô Hà Nội khá đông nhưng không có hiện tượng ùn tắc.
Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội, là địa bàn có vinh dự được mang tên hai vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam là Trưng Trắc-Trưng Nhị.
Ghi nhận ở nhiều khu vực và tuyến đường cửa ngõ thời điểm từ 15-17 giờ, lưu lượng giao thông có nơi thấp nơi khá cao, nhưng nhìn chung không xảy ra ách tắc, người dân di chuyển khá thuận lợi.
Ghi nhận tại các cửa ngõ ra-vào Thủ đô và một số bến xe khách trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, lượng người dân đổ ra đường tăng cao khiến một số khu vực xảy ra tình trạng ùn tắc.
Người dân từ các địa phương trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên khiến các cửa ngõ ra, vào Hà Nội trở nên đông đúc với mật độ phương tiện giao thông tăng cao.
Trong buổi chiều mồng 5, giao thông tại nhiều cửa ngõ Hà Nội không xảy ra ùn tắc kéo dài, có thể do người dân đẩy sớm thời gian trở về Hà Nội, tránh ngày cao điểm cuối kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lượng người dân trở về Hà Nội tăng cao gây áp lực cho giao thông trong các thời điểm nhất định, đặc biệt tại tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô.
Ghi nhận vào thời điểm cuối giờ chiều ngày 19/1 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần), lượng phương tiện đổ ra các tuyến đường tại Thủ đô tăng cao, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn.
Giao thông tại Thủ đô trong thời điểm đầu giờ chiều ngày 28 Tết được ghi nhận là thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê sớm, sẵn sàng cho kỳ nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.