Cuba có kế hoạch khởi động mạng truyền thông xã hội riêng

Cuba có kế hoạch lập các mạng truyền thông xã hội riêng để đối phó với những mạng xã hội "âm mưu lật đổ" giống như ứng dụng kiểu Twitter được chính phủ Mỹ tài trợ.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Cuba ngày 9/4 cho biết nước này có kế hoạch lập các mạng truyền thông xã hội riêng để đối phó với những mạng xã hội "âm mưu lật đổ" giống như ứng dụng kiểu Twitter được chính phủ Mỹ tài trợ.
 
 Tuần trước, Nhà Trắng thừa nhận sự tồn tại trong thời gian từ 2009 đến 2012 của mạng xã hội có tên "ZunZuneo," được Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) thành lập, để người dân Cuba có thể "tự do trò chuyện với nhau" trên điện thoại di động.
 
Chính phủ Mỹ phủ nhận chương trình bị thất bại này là chương trình bí mật hoặc nhằm kích động gây bất ổn về chính trị.
 
Nhưng Havana cáo buộc rằng mạng này được lập nên để gây bất ổn cho chính phủ Cuba và đã yêu cầu Washington ngừng "các hành động mờ ám và bất hợp pháp."
 
Ngày 9/4, Daniel Ramos, người đứng đầu công ty viễn thông độc quyền nhà nước Etecsa, cho biết: "Công ty chúng tôi có thể cung cấp tất cả các loại dịch vụ để những điều này không xảy ra."

Chúng tôi có "một kế hoạch khá lớn," ông cho biết thêm, nhưng không cung cấp các chi tiết cụ thể.
 
Cuba hiện đang có hai triệu điện thoại di động, phục vụ khoảng 20% dân số. Trước đó, vào năm 2008, con số này chỉ vào khoảng 330.000 chiếc.
 
Khi bắt đầu đi vào hoạt động, ZunZuneo tập trung vào việc cung cấp các kết quả thể thao và thông báo thời tiết. Hệ thống này đã có 40.000 người đăng ký trước khi nó đột nhiên biến mất vào năm 2012.
 
Quyền sở hữu thực sự của ZunZuneo đã được che giấu thông qua hàng loạt các công ty vỏ bọc đặt tại khu vực Caribbean.
 
Mỹ đã duy trì một lệnh cấm vận toàn diện với Cuba kể từ năm 1962./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục