Tài trợ mạng xã hội gây bất ổn định Cuba

Mỹ phủ nhận việc đứng sau mạng xã hội gây bất ổn Cuba

Một bản tin của hãng AP nói rằng chính phủ Mỹ đã bí mật hỗ trợ tài chính cho một mạng xã hội ở Cuba nhằm kích động bất ổn chính trị và làm suy yếu chính phủ của đất nước theo đường lối Cộng sản này.
Mỹ phủ nhận việc đứng sau mạng xã hội gây bất ổn Cuba ảnh 1Lời cáo buộc cho rằng dịch vụ nhắn tin "Twitter kiểu Cuba" có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình. (Ảnh: nypost.com)

Theo AFP, một bản tin của hãng AP nói rằng chính phủ Mỹ đã bí mật hỗ trợ tài chính cho một mạng xã hội ở Cuba nhằm kích động bất ổn chính trị tại quốc gia bị Mỹ bao vây cấm vận bao năm qua một cách vô lý này.

Chương trình bí mật này vượt qua các hạn chế mạng Internet ở Cuba bằng cách tạo nên một dịch vụ nhắn tin "Twitter kiểu Cuba" và nó có thể được sử dụng để tổ chức các cuộc biểu tình chính trị.

Tin cho hay trang mạng này đã thu hút được hàng chục nghìn người đăng ký sử dụng và họ không hề hay biết là có chính phủ Mỹ đứng đằng sau. Dự án này của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) kéo dài hơn 2 năm, được lập nên dưới vỏ bọc của các công ty bí mật và nhận hỗ trợ tài chính thông qua các ngân hàng nước ngoài.

Trong khi đó, Nhà Trắng ngày 3/4 đã phủ nhận việc USAID hậu thuẫn một dự án truyền thông xã hội bí mật. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney nói đây là một chương trình “viện trợ phát triển” được xây dựng để cho phép những người Cuba bị chính phủ hạn chế về thông tin tiếp cận với xã hội dân sự.

Ông Jay Carney nhấn mạnh chương trình này được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp Mỹ và không phải là bí mật do đã được thảo luận tại quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.