Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật cấm nhập khẩu uranium của Nga

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga nhằm giảm và dần chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân dân sự của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấm nhập khẩu uranium làm giàu cấp độ thấp, chưa qua chiếu xạ, từ Nga.

Trong thông báo mới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden đã ký Đạo luật cấm nhập khẩu uranium của Nga. Đạo luật nhằm giảm và dần chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân dân sự của Nga.

Trước đó, dự luật này đã được Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua.

Nội dung đạo luật nêu rõ sau 90 ngày kể từ khi được ban hành, các sản phẩm uranium làm giàu thấp chưa qua chiếu xạ sản xuất ở Nga hoặc do các công ty Nga sản xuất không được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Uranium làm giàu là nhiên liệu chính cho các nhà máy điện hạt nhân. Các nhà máy điện phải đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân vì không thể nhập uranium của Nga sẽ được miễn áp dụng luật này đến hết ngày 1/1/2028.

Theo báo The Washington Post, các công ty Mỹ chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm cho uranium làm giàu nhập của Rosatom, tập đoàn điện hạt nhân thuộc sở hữu của Chính phủ Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.