Hiện Cuba có khoảng 70.440 bác sĩ (với tỷ lệ 1 bác sĩ/159 dân) và gần89.000 y tá (1 y tá/126 dân). Nước này cũng đang giúp đào tạo 53.000 sinh viênthuộc 89 nước trên thế giới.
Ngoài ra, kể từ năm 1963 đến nay, Cuba đã cử gần 113.600 lượt bác sỹ, y távà nhân viên y tế đi làm việc và cộng tác tại 103 nước, tiến hành 300 triệu lượtkhám chữa bệnh và cứu sống hơn một triệu bệnh nhân thoát khỏi các căn bệnh hiểmnghèo. Đa số sinh viên nước ngoài theo học tại Cuba đến từ các nước đang pháttriển, thể hiện chính sách đoàn kết quốc tế của Chính phủ Cuba.
Y tế và giáo dục là hai ngọn cờ đầu của Cách mạng Cuba. Tất cả công dânCuba được hưởng dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí. Mặc dù bị Mỹ bao vây, cấm vậntrong suốt 50 năm qua, nhưng hệ thống y tế của Cuba vẫn phát triển ở trình độtiên tiến trên thế giới.
Cuba hiện là nước có tuổi thọ trung bình của người dân thuộc loại cao nhấttại Mỹ Latinh (78 tuổi). Năm 2010, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh của nước này đãxuống tới mức kỷ lục ở mức 0,45%. Đây cũng là tỷ lệ thấp nhất ở châu Mỹ, thấphơn các con số thống kê do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc đưa ra đối với Canada vàMỹ (0,6%) và Chile (0,7%).
Bộ Y tế Cuba cho biết cùng với các bác sĩ và kỹ thuật viên, đội ngũ 47.000y tá có trình độ đại học đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dịchvụ y tế của quốc đảo này.
Tại Hội thảo quốc tế về y tá, đang diễn ra tại Cung hội nghị ở thủ đôHavana, các chuyên gia khẳng định những thách thức của ngành y tế Cuba hiện naybao gồm cải thiện chăm sóc y tế đáp ứng nguyện vọng của người dân, tăng cườnghiệu quả hoạt động của Hệ thống y tế quốc gia cũng như tiếp tục nâng cao nhữngchỉ số y tế với tiêu chí phòng bệnh./.