Cuba khai trương 35 điểm dịch vụ wifi công cộng trên toàn quốc

Cuba đã khai trương dịch vụ Internet không dây (wifi) công cộng và để có thể truy cập các mạng này, người sử dụng cần tạo một tài khoản với mức phí đăng ký dịch vụ là 1,5 USD.
Cuba khai trương 35 điểm dịch vụ wifi công cộng trên toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 2/7, Công ty viễn thông nhà nước Etecsa của Cuba đã khai trương dịch vụ Internet không dây (wifi) công cộng trong bước đi đầu tiên hướng tới mục tiêu phổ cập Internet cho toàn dân trước năm 2020 của chính phủ nước này.

Theo thông báo của Etecsa, 35 điểm lắp đặt dịch vụ wifi trên toàn quốc đã đi vào hoạt động. Để có thể truy cập các mạng wifi này, người sử dụng cần tạo một tài khoản với mức phí đăng ký dịch vụ là 1,5 USD. Cước phí truy cập Internet sẽ là 2 USD/ giờ - giảm hơn 50% so với mức 4,5 USD/ giờ hiện nay và kể cả mức phí ưu đãi 2,5 USD/ giờ đang được áp dụng.

Do chính sách bao vây cấm vận của Mỹ, Cuba vẫn chưa tiếp cận được các tuyến cáp quang quốc tế có dung lượng đường truyền lớn nên còn nhiều hạn chế trong việc cung cấp các dịch vụ Internet. Hiện chỉ có một số đối tượng như nhà báo, bác sỹ, sinh viên một số ngành nghề là được phép lắp đặt Internet tại nhà.

Để đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân, từ giữa năm 2013, Chính phủ Cuba đã cho lập 155 phòng truy cập Internet công cộng trên toàn quốc, với tốc độ đường truyền 1 megabyte/giây và cước phí 4,5 USD/giờ. Tuy nhiên, mức phí này được cho là khá cao so với thu nhập của người dân Cuba.

Theo thống kê của Liên đoàn Viễn thông quốc tế, Cuba hiện là một trong những nước có tỷ lệ người dùng Internet thấp nhất thế giới, với chỉ 3,4% dân số có kết nối mạng tại nhà riêng ở thời điểm năm 2013.

Sau khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước ngày 17/12/2014, Washington đã thông qua kế hoạch cung cấp một số dịch vụ viễn thông như một phần trong chính sách mới đối với La Habana.

Mới đây nhất, ngày 7/3, Công ty viễn thông Mỹ IDT Corporation đã khai trương dịch vụ điện thoại trực tiếp tới Cuba. Dù không có ý nghĩa lớn về kinh tế, nhưng đây được coi là bước đi quan trọng đầu tiên cho quá trình tự do hóa thông tin liên lạc giữa Cuba và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.